Quán quân Giọng hát hay Hà Nội 2018 thuộc về Nguyễn Thùy Liên

Vượt qua 9 đối thủ khác trong đêm chung kết, thí sinh Nguyễn Thùy Liên đã đoạt danh hiệu Quán quân Giọng hát hay Hà Nội 2018.

Giọng hát hay Hà Nội là sân chơi giúp nhiều ca sĩ đã thành danh trên con đường ca hát chuyên nghiệp. Ảnh: Yến Nhi

Cuộc thi “Giọng hát hay Hà Nội 2018” là một trong những hoạt động kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2018). Cuộc thi năm nay được phát động từ tháng 7-2018 với hơn 400 thí sinh đăng ký dự tuyển. Sau hơn 1 tháng tranh tài qua các vòng thi, 10 thí sinh xuất sắc nhất đã bước vào cuộc đua để tìm ra người chiến thắng ở vòng chung kết diễn ra tối ngày 10-10 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Trong đêm thi chung kết, mỗi thí sinh phải hát live cùng ban nhạc với hai phần thi gồm 1 ca khúc về Hà Nội và 1 ca khúc tự chọn với 3 dòng nhạc chính là: thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ.

Ở cuộc thi năm nay, ngay tại vòng bán kết, Ban tổ chức đã tạo điều kiện để thí sinh tập luyện cùng ban nhạc. Điều này đã làm tiết mục dự thi của thí sinh được sống động và hấp dẫn hơn, giúp thí sinh làm quen và tự tin khi bước vào vòng chung kết.

Những ca khúc chủ đề về Hà Nội như "Hà Nội mùa lá bay", "Hà Nội của tôi", "Hoa sữa mùa thu”, “Nồng nàn Hà Nội”, “Cô bán hoa”, “Ngẫu hứng sông Hồng”, “Sóng đàn Thăng Long”,… dù đã trở nên quen thuộc qua nhiều năm tháng nhưng vẫn mang đến cho khán giả và các thành viên Ban giám khảo những cảm nhận mới lạ về Hà Nội qua những bản phối khí và trình diễn sáng tạo của các thí sinh. Điều này thể hiện sự thay đổi trong tư duy âm nhạc của thế hệ trẻ qua các cuộc thi ca hát.

Ở phần thi ca khúc tự chọn, các thí sinh có cơ hội thể hiện rõ cá tính âm nhạc thông qua những bài hát sở trường. 10 giọng hát chất lượng với màu sắc âm nhạc đa dạng, mới mẻ, trẻ trung, những cá tính âm nhạc hiện đại được bộc lộ rõ nét trong các ca khúc như: "Tây Thiên huyền thoại", "Tiếng đêm", “Hoàng hôn”, “Chị tôi”, “Say trăng"... Các thí sinh đã biểu diễn hết mình trên sân khấu như một nghệ sĩ thực thụ, mang đến một đêm thi ấn tượng, đầy màu sắc.

Nguyễn Thùy Liên vượt qua các đối thủ để đoạt danh hiệu Quán quân "Giọng hát hay Hà Nội 2018". Ảnh: Yến Nhi

Với giọng hát đầy nội lực, giàu cảm xúc, thí sinh Nguyễn Thùy Liên đã giành giải Nhất khi thể hiện xuất sắc mashup “Gió mùa về - Hà Nội của tôi ơi” và ca khúc “Lũ đêm”. Giải Nhì thuộc về Nguyễn Trọng Quốc và Nguyễn Huyền. Với ca khúc “Nồng nàn Hà Nội”, Nguyễn Trọng Quốc cũng giành thêm giải Thí sinh hát ca khúc về Hà Nội hay nhất. Giải Ba thuộc về các thí sinh là Phan Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Đức Trung, Hà Thị Thơm. Trong khi đó, các thí sinh Kiều Vương Long, Phan Thanh Cường, Nguyễn Phương Nga, Nguyễn Trường Linh giành giải Khuyến Khích.

Nhạc sĩ Đức Trịnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhạc sĩ Việt Nam, Trưởng Ban giám khảo nhận định: "Cuộc thi năm nay có chất lượng tương đối cao và đồng đều. Sự chênh lệch giữa giải Nhì, Ba không cao, gây ra khó khăn cho quyết định của Ban giám khảo. 10 thí sinh trong đêm chung kết đều là những thí sinh xuất sắc, có chất giọng tốt. Tuy nhiên, một số thí sinh chưa có sự ổn định giữa các phần thi trong đêm nay, cá tính riêng cho các phần biểu diễn chưa được bộc lộ rõ nét".

Đánh giá về Quán quân Nguyễn Thùy Liên, nhạc sĩ Đức Trịnh nhận xét: "Thùy Liên hoàn toàn xứng đáng với giải Nhất của cuộc thi năm nay với phần trình diễn đạt số điểm cao vượt trội. Cách xử lý các nốt cao hay xuống nốt trầm đều rất tinh tế cùng bản lĩnh sân khấu đầy tự tin, lôi cuốn của Thùy Liên đã thuyết phục Ban giám khảo".

Cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội" do Sở Văn hóa - Thông tin (nay là Sở Văn hóa và Thể thao) Hà Nội tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Đây là sân chơi âm nhạc uy tín nhằm phát hiện các nhân tố âm nhạc mới, giàu tiềm năng, góp phần làm phong phú thêm đời sống âm nhạc Việt Nam đương đại. Từ cuộc thi này, nhiều ca sĩ như Hồng Nhung (1987), Mỹ Linh (1993), Trọng Tấn (1997), Tùng Dương (2003), Thu Thủy (2016),... đã thành danh trên con đường ca hát chuyên nghiệp.

Yến Nhi

Nhâm Hồng Hắc

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/quan-quan-giong-hat-hay-ha-noi-2018-thuoc-ve-nguyen-thuy-lien/