Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ thiếu điểm tập kết rác

Do thiếu các điểm tập kết, trung chuyển rác nên Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đồng ý cho các đơn vị thu gom rác sử dụng lòng đường làm nơi tập kết, trung chuyển rác. Nếu vấn đề này không sớm được giải quyết sẽ gây ảnh hưởng xấu tới môi trường sống của người dân và hình ảnh của TP Cần Thơ.

Tìm hiểu thực tế của phóng viên Báo Quân đội nhân dân cho thấy, nhiều điểm chờ xe buýt dọc tuyến đường 30-4, như tại Nhà máy nước Cần Thơ 1 (xem ảnh), Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ), Trung tâm Ngoại ngữ (Trường Đại học Cần Thơ), Trường THCS Lương Thế Vinh… luôn trong tình trạng ngập rác vào mỗi buổi chiều. Còn vào những thời điểm khác trong ngày, tuy rác có ít hơn nhưng vẫn rất nhếch nhác. Vì thế, điểm chung của các nhà chờ này là không có hành khách.

Trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, ông Phạm Văn Đức, Phó trưởng phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều thừa nhận có tình trạng này và cho biết, đây là việc "cực chẳng đã" do thiếu trầm trọng các điểm trung chuyển, tập kết rác. Những năm vừa qua, quận đã triển khai xây dựng một số điểm trung chuyển, tập kết rác nhưng lại nằm ngay sát khu dân cư, dẫn đến việc người dân phản đối, chặn đường, không cho xe chở rác vào... Năm 2017, Phòng Quản lý đô thị đã đề xuất phương án quy hoạch các điểm trung chuyển rác trên địa bàn quận Ninh Kiều và Sở Xây dựng TP Cần Thơ đã có văn bản đồng ý. Theo đó, sẽ có thêm 12 điểm trung chuyển rác trên địa bàn quận, thời gian thực hiện từ năm 2017 đến 2020. Tuy nhiên, việc tìm địa điểm rất khó vì quỹ đất công đã hết, hoặc không đủ điều kiện do thiếu diện tích, gần khu dân cư, ngõ nhỏ nên xe chở rác không thể vào…

Ông Phạm Văn Đức cho biết thêm: “Chúng tôi cũng đề xuất việc xây dựng điểm tập kết rác tại một số gầm cầu nhưng lại vướng phải quy định tại Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải. Trước những khó khăn này, tình trạng trên có lẽ còn kéo dài một thời gian nữa. Qua phản ánh của Báo Quân đội nhân dân, chúng tôi sẽ xem xét việc ưu tiên di dời các bãi rác gần nhà chờ xe buýt trước”.

Bài và ảnh: ĐỨC TUẤN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/quan-ninh-kieu-tp-can-tho-thieu-diem-tap-ket-rac-565073