Quan niệm sai lầm trong chăm sóc trẻ nhỏ

Dưới đây là những quan niệm kỳ lạ về việc chăm sóc trẻ từng được các bậc cha mẹ tin tưởng và áp dụng.

 Không nên thể hiện tình cảm với trẻ: Trong thế kỷ 20, suốt một thời gian dài những bà mẹ đã tin rằng sự thể hiện tình yêu của họ với những đứa trẻ sẽ gây ảnh hưởng xấu tới sự phát triển của trẻ nhỏ. Thậm chí nó còn ảnh hưởng không tốt tới hôn nhân và hạnh phúc của con cái bạn sau này.

Không nên thể hiện tình cảm với trẻ: Trong thế kỷ 20, suốt một thời gian dài những bà mẹ đã tin rằng sự thể hiện tình yêu của họ với những đứa trẻ sẽ gây ảnh hưởng xấu tới sự phát triển của trẻ nhỏ. Thậm chí nó còn ảnh hưởng không tốt tới hôn nhân và hạnh phúc của con cái bạn sau này.

Nên để đầu trẻ hướng về phía bắc khi ngủ: Theo kết quả của một cuộc nghiên cứu, nhà khoa học Napheys đưa ra lời khuyên cho những bậc cha mẹ rằng tư thế ngủ có liên quan trực tiếp đến sức khỏe của trẻ. Theo ông nên cho đầu của bé hướng về phía bắc trong khi ngủ.

Có thể uống rượu khi mang thai: Ngày nay, các bà mẹ luôn đươc khuyến cáo rằng việc uống rượu trong thời kì mang thai có thể gây nên hội chứng rượu bào thai và dị tật bẩm sinh ở thai nhi. Tuy nhiên, trước đó vào thế kỷ 17, tác giả một cuốn sách đã đưa ra lời khuyên cho các sản phụ về việc nên uống rượu để giảm triệu chứng ốm nghén.

Trẻ em cũng có thể uống rượu: Vào những năm 1820 người dân Mỹ đã tiêu thụ số lượng rượu gấp ba lần so với hiện nay. Việc sử dụng rượu ở quốc gia này thực sự đã quá mức kiểm soát và những đứng trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên cũng được cha mẹ chúng cho phép uống rượu.

Trẻ em không được phép tập bò: Trong suốt một thời gian dài, các bà mẹ tại Mỹ cho rằng việc cho trẻ tập bò sẽ khiến con của họ chậm biết đi. Những đứa trẻ được cho mặc những chiếc váy dài để khiến chúng không thể tập bò.

Người mẹ bị đổ lỗi cho mọi thứ: Các bà mẹ phải chịu trách nhiệm về mọi thứ có liên quan đến sức khỏe của những đứa trẻ. Người ta cho rằng thái độ và cả những thứ người mẹ nhìn thấy trong thai kì cũng có ảnh hưởng đến đứa trẻ.

Trẻ sơ sinh nên được tắm trong dầu, mỡ động vật: Tầm quan trọng của việc vệ sinh cho trẻ đã được khẳng định trong thời đại ngày nay. Tuy nhiên vào cuối thế kỷ 20, các cuốn sách về nuôi dạy trẻ đã đưa ra lời khuyên nên vệ sinh cho trẻ sơ sinh bằng mỡ, dầu oliu hoặc bơ. Bố mẹ cũng không nên tắm cho trẻ bằng nước và xà bông cho tới khi trẻ được một tuần tuổi.

Vú nuôi là những người không đáng tin: Các gia đình khá giả thường thuê một vú nuôi để hỗ trợ người mẹ trong thời kì nuôi con bằng sữa. Tuy nhiên, các bà mẹ của thế kỷ 20 thường được cảnh báo rằng nên cảnh giác với những người được trả tiền để trông nom con của họ bởi đây là những người không đáng tin tưởng.

Cho trẻ sơ sinh tập bú bình: Vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, để tiết kiệm thời gian chăm sóc con, các gia đình đã cố gắng dạy cho các em bé sơ sinh cách bú bình. Theo hướng dẫn William và Lena Sadler năm 1916 trong cuốn sách Mẹ và bé đã hướng dẫn về việc làm thế nào để bé tập bú bình ngay từ tháng tư.

Không cần ghế ngồi ô tô cho trẻ: Trong suốt những năm 1950, những chiếc ghế dành cho trẻ em khi đi ô tô gần như không tồn tại. Di chuyển bằng phương tiện này trở nên nguy hiểm với trẻ nhỏ và cha mẹ được khuyến cáo rằng nên cho con của họ vào một chiếc giỏ đủ lớn với tay cầm thấp để giữ an toàn cho trẻ.

Hãy tin vào chính mình: Các bậc cha mẹ thường xuyên bị thu hút bởi những lời khuyên về việc nuôi dạy con. Nên nhớ rằng những kĩ thuật đó luôn luôn thay đổi. Một trong những lời khuyên vô giá nhất đến từ bác sĩ Benjamin đã nhắc nhở các bậc cha mẹ hãy tự tin và lắng nghe bản năng của mình.

Theo Ngọc Linh/VOV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/quan-niem-sai-lam-trong-cham-soc-tre-nho/20200405102814305