Quân nhân Pháp ở căn cứ NATO bị tố làm gián điệp cho Nga

Truyền thông Pháp đưa tin một trung tá đã bị buộc tội phản quốc và làm gián điệp cho Nga. Đây được coi là vụ bê bối không chỉ của quân đội Pháp mà của cả NATO.

Ảnh minh họa: Reuters

Ảnh minh họa: Reuters

Theo RT, vụ việc được tiết lộ hôm Chủ nhật, 30/8 trên đài phát thanh Europe 1.

Cụ thể, nghi phạm được xác định là một sĩ quan hàm Trung tá của Pháp, 50 tuổi, làm việc tại căn cứ NATO gần Naples (Ý).

Người này bị nghi ngờ chuyển các tài liệu cực kì nhạy cảm cho cơ quan tình báo Nga.

Đáng chú ý, nghi phạm được xác định là “có gốc gác Nga”, và dường như thông thạo tiếng Nga.

Nghi phạm bắt đầu bị nghi ngờ sau khi bị bắt quả tang liên lạc với một “điệp viên Nga” làm việc cho cơ quan tình báo quân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly xác nhận rằng một cuộc điều tra đang được tiến hành. Tuy nhiên, bà Parly không xác nhận nghi phạm bị cáo buộc làm gián điệp cho Nga.

Theo bộ luật hình sự của Pháp, việc cung cấp tài liệu tình báo cho nước ngoài sẽ bị phạt tù 15 năm và phải nộp phạt một khoản tiền không nhỏ.

Vụ bê bối được công bố chỉ vài ngày sau khi một cựu quân nhân Mũ nồi xanh của quân đội Mỹ Peter Rafael Dzibinski Debbins, bị bắt ở Mỹ và bị buộc tội gián điệp vì cung cấp thông tin nhạy cảm cho tình báo quân đội Nga.

Minh Hạnh

Theo RT

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/quan-nhan-phap-o-can-cu-nato-bi-to-lam-gian-diep-cho-nga-1714327.tpo