Quân nhân Nga nổ súng bắn đồng đội đối diện án tù 25 năm

Shamsutdinov - kẻ đã bắn đồng đội của mình sẽ đối mặt với 25 năm tù, đây là thời hạn mà cơ quan công tố yêu cầu.

Vào cuối tháng 12 năm ngoái, bồi thẩm đoàn đã tuyên Shamsutdinov phạm tội giết người, nhưng đáng được khoan hồng. Hiện tại tòa đã bắt đầu giai đoạn tranh luận, bên công tố yêu cầu trừng phạt Shamutdinov bằng hình thức tù 25 năm chứ không phải chung thân như thông tin trước đó.

Trước đó, các luật sư đã chứng minh được rằng nguyên nhân thực sự của thảm kịch là do các lính nghĩa vụ cấp cao, lính hợp đồng và sĩ quan đơn vị đã thực hiện việc bắt nạt có hệ thống. Bản thân Shamsutdinov đã ăn năn về hành động của mình.

Lính nghĩa vụ Ramil Shamsutdinov - đối tượng đã gây ra vụ xả súng trong doanh trại. Ảnh: TASS.

Lính nghĩa vụ Ramil Shamsutdinov - đối tượng đã gây ra vụ xả súng trong doanh trại. Ảnh: TASS.

Cần nhớ lại rằng vào ngày 25 tháng 10 năm 2019, một lính nghĩa vụ có tên Ramil Shamsutdinov đã nổ súng vào đồng đội của mình, giết chết 8 người và làm bị thương 2 người khác ngay trong khuôn viên doanh trại.

Shamsutdinov đã bắn đồng đội của mình từ khẩu súng trường tấn công AK-74M mà anh ta nhận được tại khu liên hợp huấn luyện để nhận nhiệm vụ cho ca trực. Sau khi nhận được đạn với số lượng 4 băng, mỗi băng 30 viên đạn thật, Shamsutdinov nạp đạn vào súng và bắn vào các quân nhân, nhằm vào đầu, ngực và lưng.

Cơ quan điều tra làm rõ rằng sau khi sử dụng hết băng đạn đầu tiên, anh ta gắn tiếp băng đạn thứ hai và tiếp tục bắn, vì cho rằng một số lính phục vụ có thể vẫn còn sống. Vụ việc đang chờ xử lý tại Tòa án Quân sự Quận phía Đông ở Chita.

Đây không phải là vụ việc đầu tiên dẫn tới tình trạng thương vong do tệ nạn lính cũ bắt nạt lính mới trong Quân đội Nga.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/quan-nhan-nga-no-sung-ban-dong-doi-doi-dien-an-tu-25-nam/20210119031532060