Quân nhân được hưởng tiêu chuẩn 11 ngày lễ, tết hằng năm

Theo Thông tư số 91/2019/TT-BQP, ngày 18-6-2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về Quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn cơ bản bộ binh, mức tiền ăn quân chủng, binh chủng, bệnh nhân điều trị, học viên quân sự quốc tế, ăn thêm ngày lễ, tết, khi làm nhiệm vụ và chế độ bồi dưỡng hàng năm (gọi tắt là Thông tư 91).

Theo đó, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ (gọi tắt là quân nhân), công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng và viên chức quốc phòng đang công tác trong Quân đội; thiếu sinh quân thuộc Quân đội quản lý được đơn vị bảo đảm và quyết toán ăn thêm 11 ngày lễ, tết mỗi năm, gồm: 1 ngày tết Dương lịch (1-1), 5 ngày tết Nguyên Đán, ngày giỗ tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch), ngày Chiến thắng (30-4), ngày Quốc tế lao động (1-5), ngày Quốc khánh Việt Nam (2-9) và Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12).

Học viên quân sự quốc tế được ăn thêm 10 ngày lễ, tết mỗi năm, gồm: Ngày Quốc khánh Việt Nam (2-9), 1 ngày Quốc khánh nước bạn, 2 ngày tết cổ truyền Việt Nam, 2 ngày tết cổ truyền nước bạn, ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12), ngày thành lập quân đội nước bạn, ngày Chiến thắng (30-4) ngày Quốc tế lao động (1-5).

Mức tiền ăn thêm ngày lễ, tết bằng mức tiền ăn cơ bản bộ binh: 57.000 đồng/ngày.

Ngoài ra, quân nhân, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng và viên chức quốc phòng đang công tác trong Quân đội; thiếu sinh quân thuộc Quân đội quản lý được tiêu chuẩn bánh chưng 3 chiếc/người. Riêng lực lượng ở Quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK, vùng biển thềm lục địa phía Bắc, phía Nam, bãi cạn Cà Mau và những nơi có phụ cấp đặc biệt mức 100% được hưởng 4 chiếc/ngày.

Thông tư 91 có hiệu lực từ ngày 4-8-2019. Chế độ, tiêu chuẩn ngày lễ, tết (quy định tại Điều 3 và Điều 4) thực hiện từ 01-7-2019.

TIẾN ĐẠT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-nhan-duoc-huong-tieu-chuan-11-ngay-le-tet-hang-nam-581758