Quận Ngũ Hành Sơn lên tiếng vụ nhà thầu tự ý thuê xe chở thi thể công nhân về quê

Ngày 26/5, UBND quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) có báo cáo về cái chết của nam công nhân tại công trình xây dựng tổ hợp căn hộ khách sạn Condo 2 ở số 107 đường Võ Nguyên Giáp.

Theo đó, khoảng 14h30, anh H.T.D (SN 1981, trú phường Thủy Xuân, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang thi công hệ thống điện tại sảnh thang máy tầng 16 của công trình xây dựng tổ hợp căn hộ khách sạn Condo 2 bị té ngã, rơi xuống đất và tử vong.

Chiếc xe ô tô chở thi thể anh D. về bàn giao cho gia đình

Chiếc xe ô tô chở thi thể anh D. về bàn giao cho gia đình

Những công nhân làm cùng phát hiện không báo cáo chính quyền địa phương mà tự ý thuê xe ô tô chở nạn nhân D. về quê nhà ở Thừa Thiên Huế. Phát hiện sự việc bất thường, gia đình nạn nhân trình báo Công an TP Huế. Ngay trong đêm, Công an quận Ngũ Hành Sơn lập đoàn công tác vào Thừa Thiên Huế để phối hợp điều tra.

UBND quận Ngũ Hành Sơn xác định, anh D. tử vong do đa chấn thương như vỡ sọ, gãy xương sườn, gãy xương cột sống, gãy tứ chi, gãy khớp háng. Lãnh đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn, chủ đầu tư, nhà thầu không báo cáo cơ quan chức năng mà tự ý thuê xe đưa nạn nhân về quê. Nạn nhân được bỏ lên băng ca rồi gập hết dàn ghế ô tô và để dọc chở về quê.

Nguồn tin của Báo Gia đình & Xã hội, sau khi xảy ra vụ việc, những người đại diện cho đơn vị thi công (Công ty CP cơ điện Mecoco – PV) đến làm việc và xin hỗ trợ 200 triệu đồng để gia đình lo ma chay cho anh D. nhưng bị từ chối.

Rất đông người dân tập trung tại nhà anh D. để chia buồn và chờ thông tin từ cơ quan chức năng

Như đã đưa tin, khoảng 18h30 ngày 24/5, người thân anh H.T.D (SN 1981, trú phường Thủy Xuân, TP Huế) nhận thi thể của anh từ hai người đàn ông đi trên chiếc xe ô tô BKS 43A-500.92. Anh D. được đưa ra từ phía sau cốp chiếc xe.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, người nhà anh D. bắt giữ hai người đàn ông lại và báo cáo chính quyền địa phương. Làm việc với chính quyền địa phương, hai người đàn ông khai là công nhân làm cùng với anh D. và cho biết nạn nhân rơi từ tầng 17 của tòa nhà tử vong nên thuê ô tô chở về bàn giao cho gia đình.

Thấy dấu hiệu bất thường, Công an TP Huế, Công an TP Đà Nẵng vào cuộc điều tra và xác định ban đầu anh D. bị tai nạn lao động tử vong sau đó được đưa lên ô tô đưa về quê.

Khánh Chi

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/quan-ngu-hanh-son-len-tieng-vu-nha-thau-tu-y-thue-xe-cho-thi-the-cong-nhan-ve-que-20200526152053731.htm