Quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng): Bãi tập kết cát trái phép thách thức chính quyền

Bất chấp việc UBND phường Hòa Quý (TP. Đà Nẵng) đã 3 lần ra biên bản xử lý nhưng 2 chủ bãi tập kết cát xây dựng vẫn không tiến hành dừng hoạt động theo quy định.

Sáng 28/7, ông Huỳnh Kim, Chủ tịch UBND phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) cho biết, chính quyền địa phương đã yêu cầu Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận, lực lượng Địa chính phường và các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc buộc hai bãi tập kết cát trái phép trên địa bàn phường phải dừng hoạt động.

Hai điểm tập kết cát xây dựng trái phép tại phường Hòa Quý vẫn tiếp tục hoạt động, bất chấp chính quyền đã 3 lập biên bản

Theo đó, hai bãi tập kết cát trái phép nằm tại ngã tư đường Võ Chí Công - Nguyễn Trọng Hợp (tổ 20 phường Hòa Quý) do Công ty TNHH MTV Mai Vũ và Công ty TNHH Huỳnh Gia Quảng Nam quản lý phải dừng mọi hoạt động tập kết và vận chuyển cát đi tiêu thụ ngay trong thời gian sớm nhất có thể.

Ông Mai Siêng, cán bộ Địa chính phường Hòa Quý, xác nhận: “Vào ngày 16/7 vừa qua, đại diện UBND phường Hòa Quý, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Ngũ Hành Sơn và lực lượng địa chính phường đã tiến hành lập biên bản yêu cầu chấm dứt hoạt động tập kết cát xây dựng tại khu vực ngã tư đường Võ Chí Công – Nguyễn Trọng Hợp do hai Công ty TNHH MTV Mai Vũ và Công ty TNHH Huỳnh Gia Quảng Nam quản lý.

Theo ông Siêng, việc lập biên bản trên là theo chỉ đạo từ Công văn số 1406 của UBND quận Ngũ Hành Sơn về việc xử lý các bãi tập kết cát xây dựng nằm tại tổ 20 đường Võ Chí Công – Nguyễn Trọng Hợp. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện phía hai công ty trên vẫn tiếp tục hoạt động, bất chấp việc đã bị lập biên bản dừng hoạt đồng 2 lần từ trước đó nên đã tiếp tục lập biên bản yêu cầu dừng tập kết cát lần thứ 3.

UBND phường Hòa Quý yêu cầu hai điểm tâp kết cát xây dựng trái phép phải dừng hoạt động

Ông Huỳnh Kim khẳng định phía UBND phường đã yêu dừng hai bãi tập kết cát xây dựng trái phép trên kể từ ngày 16/7, nếu phía hai công ty trên tiếp tục hoạt động tập kết cát trái phép thì UND phường Hòa Quý sẽ lập biên bản xử phạt hành chính và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo UBND phường Hòa Quý, hiện hai công ty đang tiến hành tập kết, vận chuyển cát tại khu vực trên mới chỉ có Đơn xin cho thuê đất do Công đoàn phường ký xác nhận. Ngoài ra, hai công ty còn có giấy phép khai thác mỏ, hóa đơn các loại nhưng lại không có giấy phép hoạt động bến bãi. Tới thời điểm hiện tại, hai công ty này vẫn đang hoạt động trái phép không theo quy định của pháp luật.

Theo người dân địa phương, hai bãi tập kết cát tại khu vực tổ 20 hoạt động trái phép rầm rộ gần 2 tháng nay, gây ô nhiễm môi trường từ việc làm rơi vãi một lượng lớn cát xuống mặt đường; gây mất an toàn giao thông do có một lượng lớn xe tải vận chuyển, tập kết đi qua khu vực đường Võ Chí Công.

“Việc hai đơn vị tập kết cát xây dựng suốt thời gian qua nhưng lại không có giấy phép bến bãi là điều hết sức vô lý và gây bức xúc. Mỗi ngày, hàng trăm lượt xe tải ra vào bến từ 5 giờ 30 sáng đến tận 18 giờ tối khiến người dân vô cùng bất an.” – một người dân ngụ tại tổ 20, phường Hòa Quý cho hay.

Xuân Lam

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/ban-doc/quan-ngu-hanh-son-da-nang-bai-tap-ket-cat-trai-phep-thach-thuc-chinh-quyen-1256410.html