Quan ngại về căng thẳng ở dải Ga-da

Theo TTXVN và tin nước ngoài, phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận mở về vấn đề Pa-le-xtin, do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) tổ chức ngày 18-10, Điều phối viên đặc biệt của LHQ về tiến trình hòa bình Trung Đông, ông N.Mla-đê-nốp cảnh báo, bạo lực gia tăng trở lại tại khu Bờ Tây và dải Ga-da; thúc giục các bên kiềm chế tối đa việc sử dụng vũ khí và nối lại hoạt động cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân ở Ga-da.

Quan chức LHQ cũng bày tỏ quan ngại về sự thiếu hụt lớn nguồn tài chính cho hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Ga-da; kêu gọi các nước và tổ chức quốc tế tăng cường hỗ trợ thông qua Cơ quan LHQ Cứu trợ người tị nạn Pa-le-xtin (UNRWA).

Hầu hết các nước cũng bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực; kêu gọi các bên tránh để căng thẳng leo thang, tập trung cải thiện điều kiện sống cho người dân ở Ga-da; đồng thời nối lại các cuộc thương lượng hòa bình.

* Tại phiên thảo luận, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều nơi ở Trung Đông, nhất là xung đột leo thang và khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng ở dải Ga-da. Việt Nam kêu gọi ngừng ngay hoạt động xây dựng các khu định cư và dỡ bỏ hoàn toàn sự bao vây, phong tỏa Ga-da, đồng thời quan tâm bảo vệ dân thường và cải thiện điều kiện sống của người Pa-le-xtin tại đây. Đại sứ cũng khẳng định lại lập trường của Việt Nam ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của người Pa-le-xtin giành quyền tự quyết và quyền thành lập một nhà nước độc lập, có chủ quyền.

* Đại sứ Nga tại LHQ V.Nê-ben-di-a cho biết, Mát-xcơ-va sẵn sàng đăng cai tổ chức một cuộc gặp cấp cao giữa I-xra-en và Pa-le-xtin, nhằm nỗ lực ngăn chặn bạo lực leo thang ở dải Ga-da. Phía Nga kêu gọi các bên kiềm chế đối đầu; đồng thời cam kết duy trì quan hệ với cả hai bên, mở rộng các kênh liên lạc nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

* Trong khi đó, Mỹ có kế hoạch sáp nhập Tổng Lãnh sự nước này ở I-xra-en với Đại sứ quán Mỹ tại Giê-ru-xa-lem. Trong tuyên bố ngày 18-10, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pôm-peo cho biết, Tổng Lãnh sự Mỹ sẽ được thay thế bằng Văn phòng phụ trách các vấn đề Pa-le-xtin, trực thuộc Đại sứ quán Mỹ tại I-xra-en. Kế hoạch này nhằm cải thiện khả năng và tính hiệu quả của các hoạt động của Mỹ trên toàn cầu.

* Ngay sau khi Mỹ công bố kế hoạch nêu trên, Tổng thư ký Tổ chức Giải phóng Pa-le-xtin (PLO) X.Ê-rê-cát ra tuyên bố phản đối quyết định của Mỹ. Ông Ê-rê-cát nhấn mạnh, động thái đóng cửa Tổng Lãnh sự Mỹ sẽ “khích lệ” các hành động bạo lực và vi phạm luật pháp của I-xra-en.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37977502-quan-ngai-ve-cang-thang-o-dai-ga-da.html