Quân Nga tiến vào thủ phủ của IS tại Syria

Quân đội Nga đã được triển khai tới thành phố Raqqa - thủ phủ của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria.

Quân đội Nga tại Syria

Quân đội Nga tại Syria

Đại diện Trung tâm Hòa giải Nga tại Syria, ông Vladimir Varnavsky cho biết, quân đội Nga đã tiến vào thủ phủ của những kẻ khủng bố IS.

Theo đó, sự xuất hiện của lực lượng quân đội Nga tại Raqqa có liên quan đến việc hỗ trợ nhân đạo cho người dân địa phương, cũng như kiểm soát sự khôi phục của thành phố lớn nhất Syria, nơi đã bị tổn hại nghiêm trọng do hoạt động của những kẻ khủng bố IS.

Ông Varnavsky nói: "Đến thời điểm hiện tại, thành phố vẫn chưa hoàn thành việc thu dọn những đống đổ nát. Bên cạnh đó là tình trạng thiếu nước sạch, thuốc men và thực phẩm".

Tuy nhiên, các công việc đang diễn ra rất tích cực để đưa thành phố sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Kể từ năm 2013, thành phố Raqqa của Syria đã bị chiếm đóng bởi lực lượng khủng bố. Hàng ngàn người dân địa phương đã bị giết hại.

Raqqa được quân đội Mỹ và lực lượng người Kurd tại Syria giải phóng khỏi tay nhóm Nhà nước Hồi giáo cách đây 2 năm.

Bình An

AVIA

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/quan-nga-tien-vao-thu-phu-cua-is-tai-syria-558173.html