Quân Nga bất ngờ vào tuần tra Manbij

Quân đội Nga bất ngờ hiện diện tại thành phố chiến lược Manbij và tiến hành các cuộc tuần tra với quân Syria.

Thông tin từ Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR), tại thành phố Manbij vừa qua đã ghi nhận sự hiện diện của lực lượng bộ binh Nga.

Những binh lính này sử dụng các loại xe bọc thép và xe quân sự, mang theo đầy đủ vũ khí trang thiết bị cá nhân. Các binh sĩ của Nga đã thực hiện một loạt cuộc tuần tra cùng với quân đội Syria tại ngoại ô khu vực Manbij.

Xác nhận thông tin này, người phát ngôn của cảnh sát Nga Yasup Mamatov cho biết cảnh sát quân sự thuộc Các lực lượng Vũ trang Nga đã đến thành phố Manbij của Syria và tiến hành các cuộc tuần tra đầu tiên hôm 7/1.

Ông Mamatov cho biết, tuyến tuần tra đầu tiên của các sĩ quan cảnh sát quân sự thực hiện dọc theo khu vực an ninh phía Tây Manbij và kéo dài thêm vài chục km lên khu vực phía Bắc, gần với biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Hình ảnh được cho là đoàn xe quân sự của Nga tuần tra tại Manbij với quân đội Syria

Theo ông Mamatov, các hoạt động tuần tra này được thực hiện chung với quân đội Syria nhằm hỗ trợ quốc gia đồng minh này giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh khu vực.

Cảnh sát quân sự Nga cũng đã nhận được các báo cáo của người Kurd tại Manbij về các kho vũ khí đạn dược từ thời kỳ khủng bố IS chiếm đóng và sẽ tiến hành kiểm tra, thu giữ.

Việc lực lượng vũ trang của Nga xuất hiện tại Manbij cho thấy sự hậu thuẫn rõ ràng của Moscow với chính quyền Damascus. Manbij đang là một thành phố rất phức tạp khi người Kurd chuyển giao quyền kiểm soát cho chính phủ Syria, trong khi lực lượng phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn vẫn đang đóng ở ngoại ô phía Bắc Manbij với tham vọng chiếm đóng thành phố này sau khi người Kurd rút đi.

Nguy cơ xung đột giữa quân đội Syria và lực lượng thân Thổ, thậm chí quân đội Thổ Nhĩ KỲ đã được giảm đi đáng kể khi những người lính Nga xuất hiện tại khu vực này.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã có một nhận định liên quan đến chiến lược và quan điểm của Ankara với tình hình Syria.

Ông Erdogan thừa nhận quyết định rút quân của Tổng thống Mỹ Donald Trump khỏi Syria là đúng đắn.

Các tay súng phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn vẫn đang đóng ngay ngoại ô Manbij

Theo ông Erdogan, nói về mặt quân sự thì thế lực Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã bị đánh bại hoàn toàn ở Syria. Để đạt được thành tích này, đó không chỉ là giá trị của liên quân do Mỹ lãnh đạo, mà còn công sức của các quốc gia láng giềng, trong đó có những người lính của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Erdogan chỉ trích chính sách không kích của quân đội Mỹ: "Các hoạt động quân sự của họ phụ thuộc rất nhiều vào không kích.

Họ chống khủng bố, nhưng cũng đồng thời phá hủy cả các vùng họ bay qua và mang lại thương vong cho thường dân.

Chúng tôi không làm việc như vậy, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và những giá trị mà Ankara ủng hộ tại Syria làm mọi cách để giảm thiểu tác động đến cơ sở hạ tầng và người dân".

Tổng thống Erdogan cũng đưa ra một chiến lược toàn diện để loại bỏ gốc rễ của quá trình cực đoan tại Syria. Theo đó, Ankara không chống lại "cộng đồng người Kurd anh em", quân đội nước này chỉ nhằm vào nhóm Lực lượng Bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) là một chi nhánh của Đảng lao động người Kurd (PKK) vốn được coi là một tổ chức khủng bố.

Tổng thống Erdogan cho rằng nhiều nam nữ thanh niên người Kurd bị bắt ép tham gia vào YPG và cần có hoạt động thanh lọc từ quân đội Thổ

"Các thanh niên người Kurd không có sự lựa chọn và họ buộc phải cầm súng tham gia vào YPG. Chúng tôi đề nghị tiến hành một quy trình kiểm tra sâu rộng để đoàn tụ các binh sĩ trẻ em, thiếu niên với gia đình của họ và tiêu diệt các lực lượng khủng bố đang lợi dụng những tay súng trẻ này" - ông Erdogan cho biết.

Cũng trong chiến lược của mình, ông Erdogan công nhận các đại diện người Kurd xứng đáng có vị trí cho chính phủ hay chính quyền địa phương. Tuy nhiên những người đại diện này không được phép có liên kết với YPG hay các nhóm vũ trang khủng bố.

Một thông tin rất đáng chú ý trong chiến lược này, Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng có thể đưa lực lượng quân đội của mình vào miền Đông Syria để có thể tiến hành các cuộc thanh lọc khủng bố, tìm kiếm những người Kurd trong sạch như nêu trên và loại bỏ các tế bào khủng bố còn sót lại tại quốc gia này.

Kế hoạch của ông Erdogan được truyền thông đăng tải hôm 8/1. Hiện tại chưa có bất kỳ động thái nào của các bên liên quan xung quanh chiến lược cho Syria mà Thổ Nhĩ Kỳ vừa đề nghị này.

Đỗ Tú

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/quan-nga-bat-ngo-vao-tuan-tra-manbij-3372506/