Quận Nam Từ Liêm: Sau khất lần là hứa hẹn

Suốt 12 năm trời, mặc dù chấp hành chủ trương giao đất nhưng hơn 100 hộ dân xã Xuân Phương trước đây, nay là phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm vẫn chưa nhận được đất đền bù...

Năm 2008, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 685/QĐ-UBND thu hồi 96.461m2 đất tại xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm để giao cho Cục C22, Tổng cục Cảnh sát để xây dựng doanh trại Trung đoàn bộ và Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 22, Cục Cảnh sát bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp, Tổng cục Cảnh sát. Theo đó, trên 100 hộ dân xã Xuân Phương nằm trong diện thu hồi từ 30% đến 70% đất nông nghiệp, thậm chí nhiều hộ bị thu hồi 100% diện tích đất nông nghiệp được giao theo Nghị định 64CP của Chính phủ để phục vụ dự án.

Đây là dự án thu hồi đất phục vụ cho các công trình, dự án của Nhà nước nên việc giao đất giữa các hộ dân với Tổng cục Cảnh sát được tiến hành thuận lợi. Rắc rối chỉ phát sinh ở phía UBND huyện Từ Liêm, được TP phân công thực hiện các chính sách đền bù, hỗ trợ cho người bị thu hồi đất.

Là người mất 100% đất cho dự án, đến nay chị Hoa Duyên cùng hai người anh của mình lại không có tên trong danh sách được giao đất. Ảnh: G.B

Là người mất 100% đất cho dự án, đến nay chị Hoa Duyên cùng hai người anh của mình lại không có tên trong danh sách được giao đất. Ảnh: G.B

Sau Quyết định số 685/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, thời điểm tháng 11-2009, UBND huyện Từ Liêm chính thức ra quyết định phân công công tác của các thành viên liên quan đến dự án. Chị Nguyễn Thị Hoa Duyên, xóm 3, thôn Hòe Thị, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm (nay là phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm) nhớ lại: “Ngày 7-12-2009, hơn 100 hộ dân nằm trong dự án nhận được Quyết định thu hồi đất của UBND huyện Từ Liêm. Gia đình tôi có 3 anh em bị thu hồi 100% đất nông nghiệp phục vụ dự án. Cụ thể, tôi bị thu hồi 548m2 đất, hai người anh là Nguyễn Đắc Quyền và Nguyễn Đắc Phương bị thu hồi 607m2 và 493m2 đất. Nhưng phải hơn 2 năm sau, ngày 11-4-2012, UBND huyện Từ Liêm mới có quyết định: “Phê duyệt bổ sung khoản hỗ trợ chuyển đổi nghề và đào tạo việc làm” đối với các gia đình nằm trong dự án xây dựng doanh trại.

Thay vì giao đất ngay cho các hộ dân thì UBND huyện Từ Liêm lại ghi nhận sẽ giao cho các hộ số m2 đất trong thời hạn 3 năm. Có thể nói, đây là văn bản “ghi nợ” đầu tiên của UBND huyện tới các hộ dân. Tiếp đó, ngày 31-7-2012, UBND huyện Từ Liêm lại có thêm văn bản số 219/TB-UBND “khất nợ” lần 2 gửi các hộ bị thu hồi đất với lý do chưa chuẩn bị được quỹ đất để giao cho các hộ gia đình bởi vướng Quy hoạch chung thủ đô do Chính Phủ xây dựng và phê duyệt. Văn bản này cũng khẳng định: “Với trách nhiệm trước nhân dân; UBND huyện Từ Liêm sẽ tiếp tục khẩn trương giải quyết quỹ đất này trong năm 2012 và 2013…”.

Thực chất đây chỉ là hình thức kéo dài thời gian chậm giải quyết việc giao đất cho người dân, bởi phê duyệt Quy hoạch thủ đô đã được Chính phủ tiến hành công bố từ ngày 29-7-2011, nghĩa là trước Thông báo số 219/TB-UBND của huyện Từ Liêm cả năm trời.

Sau hai văn bản “khất nợ” nói trên, năm 2014 huyện Từ Liêm tách thành hai quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm. Ngay từ những ngày đầu thành lập quận mới, với cương vị Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm, ông Nguyễn Văn Tứ gửi tới các hộ dân nằm trong dự án doanh trại một Thông báo hứa hẹn số 55/TB-UBND, ngày 22-5-2014. Thông báo khẳng định: “Vị trí giao đất cho các gia đình, cá nhân được phê duyệt khoản hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng giao đất ở của hai quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm sẽ được bố trí tại quy hoạch phận khu S1 thuộc địa giới hành chính phường Tây Tựu và phường Liên Mạc thuộc quận Bắc Từ Liêm… Thời gian dự kiến giao đất: Đầu quý III-2015”.

Sau văn bản hứa hẹn nói trên, ngày 1-12-2014 (tức là 7 tháng sau), ông Nguyễn Văn Tứ lại ban hành Thông báo hứa hẹn khác, vẫn khẳng định việc gia đất cho dân ở các vị trí nói trên nhưng thời gian dự kiến giao đất lại bị đẩy lùi chậm nhất đến quý IV-2016. Như vậy, suốt 8 năm, kể từ ngày giao đất cho dự án, trên 100 hộ dân xã Xuân Phương, nay một phần lớn thuộc phường Xuân Phương, phần còn lại thuộc phường Phương Canh chỉ được nhận đất trên văn bản, từ những lần “khất nợ” và “hứa” từ phía chính quyền.

Phải tới ngày 18-6- 2019, người dân hai phường Xuân Phương và Phương Canh mới nhen lên chút hy vọng khi nhận được Thông báo hỏa tốc số 551/TB-UBND của UBND quận Nam Từ Liêm với thời gian địa điểm rõ ràng về việc tổ chức bốc thăm vị trí đất. Theo đó, thời gian tiếp nhận hồ sơ, giấy tờ được tiến hành từ ngày 5 đến 15-6-2019. Thời gian tổ chức bắt thăm từ ngày 26 đến 28-6-2019, buổi sáng từ 8g30 đến 11g30, buổi chiều từ 14g đến 17g. Địa điểm, tại Nhà thi đấu- Trung tâm văn hóa thông tin và TDTT quận.

Đúng hẹn, người dân có mặt tại Nhà thi đấu chỉ thấy cảnh cửa đóng then cài, không một lời giải thích cụ thể.

Đầu tháng 11-2019, UBND quận Nam Từ Liêm ra văn bản thông báo về danh sách các hộ được bốc thăm đợt 1. Theo quy định, văn bản này phải được dán công khai tại UBND phường, nhà văn hóa, đọc trên hệ thống loa phát thanh. Thực tế, tại phường Phương Canh, danh sách các hộ chỉ được niêm yết tại một góc nhỏ trụ sở UBND phường, đương nhiên không có loa thông báo. Người này biết thì thông báo cho người kia đến mà xem.

Ngạc nhiên ở chỗ, có tới 16 trường hợp không có tên trong danh sách, trong đó có hộ ba anh em ruột Nguyễn Đắc Phương, Nguyễn Đắc Quyền và Nguyễn Thị Hoa Duyên. Đây là những hộ chịu thiệt thòi khi bị thu hồi 100% đất nông nghiệp. Theo các văn bản trước đó của UBND huyện Từ Liêm và quận Nam Từ Liêm thì họ hoàn toàn đủ các tiêu chuẩn được giao đất. Đương nhiên, các hộ khác có tên trong danh sách cũng chẳng khá hơn, cũng như những lần trước, thời gian bắt thăm cụ thể vẫn không được UBND quận Nam Từ Liêm đề cập tới.

Gia Bảo

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/quan-nam-tu-liem-sau-khat-lan-la-hua-hen-171840.html