Quản lý thị trường Đà Nẵng bác thông tin gạo giả từ clip mạng

Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường TP.Đà Nẵng bác thông tin về clip gạo giả đăng trên mạng xã hội.

Ngày 6.4, Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.Đà Nẵng cho biết clip nghi gạo giả, gạo cao su xuất hiện hôm 31.3, quay tại Đà Nẵng, đã được xác minh là không có căn cứ và cơ sở.

Ban An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng và Cục QLTT đã phối hợp xác minh, biết được người quay clip nói trên là vợ chồng ông N.V.N (P.Chính Gián, Q.Thanh Khê) tự quay vào ngày 21.3.

Ông Trần Phước Trí, quyền Cục trưởng Cục QLTT TP.Đà Nẵng, cho biết toàn bộ vật chứng liên quan đến clip hiện đã không còn, hình ảnh trong clip không rõ nét vì vật đã cháy đen không thể xác định là gạo, không thể hiện đầy đủ quá trình lấy gạo, cho lên chảo rang, quá trình rang gạo đến cháy đen và vón cục.

Vì vậy, theo ông Trí, nội dung như phản ánh trong clip không có căn cứ, cơ sở. Cũng theo Cục QLTT, đây là kết quả bước đầu xác minh đối với thông tin phản ánh gạo giả, Cục sẽ tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ theo quy định.

An Quân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/quan-ly-thi-truong-da-nang-bac-thong-tin-gao-gia-tu-clip-mang-1068491.html