Quản lý quán karaoke đánh đập, cưỡng bức nữ nhân viên 15 tuổi

Sau khi xin vào làm tại quán karaoke ở huyện Thạch Thất (Hà Nội), thiếu nữ 15 tuổi thấy không phù hợp nên đã lén bỏ trốn. Vũ Thành Công là quản lý quán hát đã bắt giữ, đánh đập, cưỡng bức rồi cướp điện thoại của nạn nhân.

Theo thông tin từ công an huyện Thạch Thất (Hà Nội), cơ quan CSĐT công an huyện này vừa có quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Thành Công (SN 1999, quê ở Kinh Môn, Hải Dương) để làm rõ hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, tháng 10/2018 cháu Nguyễn Thị Như Quỳnh (SN 2002, quê Yên Bái) tìm đến quán karaoke trên địa bàn huyện Thạch Thất do Vũ Thành Công làm quản lý.

Sau một thời gian làm việc, cháu Quỳnh thấy công việc không phù hợp và hay bị Công dọa đánh nên đã tìm cách bỏ trốn. Bực tức vì nữ nhân viên bỏ đi, Công tìm kiếm và dùng nhiều thủ đoạn để tiếp cận với cô bé.

Vũ Thành Công tại cơ quan điều tra.

Công dùng một số điện thoại khác nhắn tin làm quen và hứa xin việc rồi hẹn gặp cô bé ở khu vực bến xe Mỹ Đình. Ngày 20/11, Công đi ra gặp cháu Quỳnh. Sau khi tiếp cận được thiếu nữ, Công đã dùng vũ lực ép Quỳnh phải đi theo mình. Thanh niên này đã lấy điện thoại của Quỳnh để cháu không thể liên lạc, cầu cứu người khác.

Sau khi ép thiếu nữ lên xe, Công chở cô bé về hướng Thạch Thất, sau đó ép nạn nhân vào một nhà nghỉ ở gần khu vực quán hát. Tại đây, Vũ Thành Công tiếp tục hành hung và cưỡng bức nạn nhân.

Sau đó, anh ta bỏ mặc nạn nhân và đi về quán hát mà mình quản lý. Nạn nhân sau đó đã về quê và kể lại sự việc với gia đình. Khoảng 1 tuần sau, người thân đã đưa cháu Quỳnh đến công an huyện Thạch Thất để tố cáo hành vi phạm tội của Công.

Vũ Thành Công bị công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Công đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được công an huyện Thạch Thất tiếp tục điều tra, làm rõ.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 142 Bộ luật Hình sự năm 2015, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ thì sẽ bị phạt tù từ 7 đến 15 năm.

Hà Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/quan-ly-quan-karaoke-danh-dap-cuong-buc-nu-nhan-vien-15-tuoi-post52648.html