Quản lý nói gì về chuyện Hoa Vinh 'hét giá cát-sê'?

Vượt ra khỏi những khung hình livestream trên mạng xã hội, 'hiện tượng mạng' Hoa Vinh mới đây đã bước ra đời thực.

'Hiện tượng livestream' Hoa Vinh vừa có người quản lý là MC Anh Khoa với 20 năm trong nghề, hiện sống ở TP.HCM

Nổi tiếng với hàng triệu lượt view mỗi đoạn clip livestream chỉ sau một đêm, Hoa Vinh (tên thật là Lê Tiến Anh) đang nhận được sự hâm mộ của cộng đồng mạng. Tuy nhiên kèm theo sự nổi tiếng quá nhanh đó là những scandal gây ồn ào như hét giá cát-sê, không tôn trọng đàn anh...

Trước làn sóng "tẩy chay" nam ca sĩ Hà thành, quản lý Hoa Vinh - MC Anh Khoa đã chính thức lên tiếng.

* Vì sao anh nhận làm quản lý cho Hoa Vinh? Việc này có phải tạo tiền đề để nam ca sĩ "Nam tiến"?

- MC Anh Khoa: Thú thật cách đây hơn một tháng nếu nói Hoa Vinh tôi chưa biết là ai đâu. Đến một dịp tình cờ, một người em nói về "hiện tượng mạng xã hội" này tôi vẫn chưa xem. Xong sau đó, khi vô tình nó hiển thị gợi ý mình xem trên YouTube mới nhớ và click vào xem. Tôi xem và thấy thú vị về một nhân vật mới đang có sức ảnh hưởng mạng xã hội thế này. Vì mọi người có thể thấy đó là một người hoàn toàn mới mẻ với showbiz, và em ấy được yêu mến với cách em vô tư, hát hết mình và không chiêu trò gì cả. Tôi thích nét nam tính, đàn ông và ngầu ngầu của Hoa Vinh, giống như các anh chàng lãng tử của Hồng Kông.

Qua sự giới thiệu thì anh em chúng tôi gặp nhau tại Đà Nẵng trong một dịp cả hai cùng có sự kiện ngoài đó. Nói chuyện với em đầu tiên là sự ngoan ngoãn, lễ phép, ít nói và chân tình. Sau đó trở về TP.HCM một tuần Khoa mới quyết định chính thức nhận lời để anh em hợp tác cùng nhau.

Từ "hiện tượng mạng"...

... Hoa Vinh có ê-kíp hẳn hoi ngoài đời

* Anh có suy nghĩ gì về việc Hoa Vinh mới nổi đã hét giá cát-sê? Là quản lý, anh định hướng cho nam ca sĩ thế nào?

- Nói về cá nhân mình, một người làm nghề rất sớm và đến nay gần 20 năm, đến lúc Khoa cũng muốn có những "phép thử" mới cho mình. Khoa phá mình ra khỏi vòng an toàn với những gì trước đây! Ai cũng thắc mắc vì sao lại có sự hợp tác này, thì mình thấy mình nhận ra được ở anh chàng này có đủ lực và các yếu tố, một màu sắc mà giải trí đang cần, nên mình không muốn bỏ phí một nhân tài. Ai nói gì nói, phải công nhận là Hoa Vinh có giọng hát, có nền tảng cần thiết mà một ca sĩ sẽ cần, đó là chất giọng. Còn bài toán mình cần làm là xây dựng cho cậu ta một ê-kíp chuyên nghiệp và đi một con đường dài hơn, xa và rộng hơn trên bước đường nghệ thuật.

Về việc tin đồn Hoa Vinh mới nổi mà đã hét giá cát-sê ngất ngưỡng thì Khoa đính chính là không. Khi là tin đồn thì chắc gì là sự thật. Mình muốn Vinh chuyên tâm vào việc ca hát, ca sĩ thì chỉ nên hát và trau dồi cảm xúc và mang tiếng hát phục vụ khán giả, còn lại sẽ có quản lý và ê-kíp lo hết.

Theo quản lý, công việc trong lĩnh vực nào cũng là do đôi bên cùng thương lượng, thuận mua vừa bán, không thể nói là hét giá cát-sê

Mình có nhận được vài thông tin là "Hoa Vinh bị tố là giá cát-sê cao". Mình không đồng tình từ này, vì ai có quyền gì mà tố nghệ sĩ. Công việc trong lĩnh vực nào cũng là do đôi bên cùng thương lượng, thỏa thuận, thuận mua vừa bán. Thật ra, khi một đơn vị khác tung tin nhắn hay màn hình chụp lại ra ngoài đã là không tôn trọng quy tắc làm việc và vi phạm pháp luật.

Mình nghĩ có sự hiểu lầm ở đây, vì anh em cũng thống nhất làm sao cát-sê hợp lý tùy theo từng nơi, và tính chất chương trình phục vụ hay thương mại khi Vinh đến biểu diễn. Có đơn vị yêu cầu thêm các phát sinh công việc khác như livestream, chụp hình, tham dự sự kiện, check in... nên ê-kíp có báo về các mức công việc cộng thêm. Nếu không được, đôi bên vẫn vui vẻ hợp tác trong khả năng có thể mà.

Vinh và ê-kíp sẵn sàng hát phục vụ các chương trình dành cho cộng đồng hay đến với các bạn sinh viên, học sinh các trường đại học miễn phí. Vì mình biết Vinh có ngày hôm nay là từ những tháng ngày hát nhận lương tháng trên một app (ứng dụng) và có những hôm phải hát liên tiếp vài tiếng theo yêu cầu đến tắt giọng. Cả các công việc lao động khác như đi làm phục vụ Vinh cũng đã từng trải qua.

Bạn nghĩ đi, một người đang sở hữu lượt người xem khi livestream đạt kỷ lục cao nhất trước giờ ở Việt Nam là gần 180 ngàn lượt xem, Facebook vài chục ngàn lượt like và YouTube hơn 500 ngàn người theo dõi, mỗi nội dung vài triệu người xem, mà đã tỉnh táo như Vinh thì đã quá hay rồi. Hãy cứ nhìn vào fan hâm mộ của cậu ấy rồi sẽ hiểu cậu ấy thế nào.

* Có tin đồn Hoa Vinh sẽ phát triển ở TP.HCM?

- Nếu nói tôi làm quản lý sẽ tạo tiền đề là sự phát triển cho Hoa Vinh trong TP.HCM thì không hẳn. Mình nghĩ là một giọng hát, nơi nào có khán giả yêu mến mình thì mình có mặt cống hiến và phục vụ thôi.

Mình có xin phép mẹ Hoa Vinh là sẽ sắp xếp để em vào TP.HCM trong thời gian sớm nhất để bắt đầu học hành, tập luyện và làm sản phẩm, rồi trau dồi hơn về cách giao tiếp, học những chuyên môn cần thiết. Nhìn vậy thôi, chứ cậu ta là một "người đàn ông trẻ con".

Mẹ Hoa Vinh cũng đi cùng con trai trong buổi họp fan đầu tiên

Trong buổi gặp gỡ off fan vừa rồi là một kỷ niệm thật vui. Đó là lần đầu tiên Hoa Vinh chính thức gặp fan ngoài đời, toàn là các bạn từ các tỉnh thành xa xôi đi xe khách hay xe riêng có mặt từ sớm để chờ gặp giọng ca cover Ngắm hoa lệ rơi của mình... Fan lớn nhất là 60 tuổi và nhỏ nhất là 2, 3 tuổi. Hoa Vinh có nói là ước mong sớm gặp các fan của miền Trung và miền Nam trong thời gian tới.

Trong buổi gặp gỡ fan, mọi người hầu như đều in và mặc áo cùng nhau, và Hoa Vinh cũng tới từng bàn tặng mỗi người một cánh hoa hồng, đó là sự tri ân với những ai yêu mến mình.

Khi đứng trên sân khấu, Hoa Vinh cũng đã xúc động mà rươm rướm nước mắt. Mình biết anh chàng này rất tình cảm và dễ xúc động. Nhất là khi hôm đó có mặt mẹ ruột của Hoa Vinh là cô Mai Hương cũng hiện diện.

* Theo anh, Hoa Vinh cần phải thay đổi gì về chất, vẻ ngoài, tính cách, cách giao tiếp... để hài lòng khán giả?

- Nói về việc phát triển hình ảnh cho Vinh thế nào, mình nghĩ đơn giản thế này: giọng hát và trau dồi nghề nghiệp là một con đường dài. Còn với hình ảnh cậu ấy được yêu thương, cứ làm sao để cậu xứng đáng là "hình ảnh giấc mơ đổi đời của bao nhiêu người bình thường, người lao động". Đúng không? Để một ngày nào đó, mình được làm điều mình thích và được công nhận thì cuộc sống này còn gì bằng.

Về việc thay đổi, mình nghĩ chẳng cần thay đổi gì to tát cả, cứ là một Hoa Vinh bụi bặm, ngầu ngầu, ăn nói thiệt tình (vì đôi khi khéo quá lại mất đi cái chất đàn ông nam tính) và hát hò hết mình, chỗ nào yêu cầu mà trong khả năng có thể là mình hát thôi.

Ê-kíp sẽ giúp Vinh có một tí mới mẻ hơn về hình ảnh, phong cách ăn mặc và Vinh cần nhất là giữ sức khỏe trong thời gian này để làm sản phẩm mới và sớm ra mắt với truyền thông, báo chí và công chúng.

Đã có lời mời tham gia gameshow nhưng mình đã từ chối vì không muốn cái gì cũng quá nhanh và chóng vánh. Hiện tại việc khá vất vả của Khoa là sắp xếp lại lịch chạy show và biểu diễn của cậu ấy sao cho hợp lý và cho Vinh có thời gian nghỉ ngơi.

* Xin cám ơn anh đã chia sẻ!

Thùy Linh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/quan-ly-noi-gi-ve-chuyen-hoa-vinh-het-gia-catse-951342.html