Quản lý nhà nghỉ vào tù vì bao che cho nhân viên mua bán ma túy

Quen nhau trong trại cai nghiện, Anh và Nam trở thành bạn bè. Ra trại, Anh được Nam tạo điều kiện cho làm nhân viên nhà nghỉ do mình quản lý và cho mượn tiền. Nhưng rồi, cả quản lý và nhân viên cùng 'rủ nhau' vào tù.

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Lô Hoàng Anh (26 tuổi, trú xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Đỗ Minh Nam (31 tuổi, trú xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) về tội “Không tố giác tội phạm”.

Nam và Anh từng nghiện ma túy và quen biết nhau trong thời gian đi cai nghiện bắt buộc tại một cơ sở ở Hà Nội vào đầu năm 2018. Ra trại, Nam rủ Anh về làm nhân viên tại một nhà nghỉ do mình quản lý.

Cuối tháng 5/2020, Anh có ý định mua ma túy ở Nghệ An để đưa ra Bắc Ninh bán kiếm lời nên gọi điện cho người tên Cáng ở huyện Quỳ Châu hỏi mua 5 gói hồng phiến với giá 25 triệu đồng. Để có tiền mua ma túy, Anh vay tiền Nam, nói để lo việc gia đình.

Hai bị cáo Anh và Nam tại tòa. Ảnh: Trần Vũ

Hai bị cáo Anh và Nam tại tòa. Ảnh: Trần Vũ

Tối 31/5, Anh về quê lấy ma túy nhưng lại nói dối về làm giấy tờ cá nhân. Vì muốn về quê nhân viên chơi nên Nam xin đi cùng. Anh đồng ý và không cho người quản lý biết việc về Nghệ An mua ma túy.

Khi về đến thị trấn Tân Lạc, Anh nhiều lần liên lạc với người tên Cáng để trao đổi việc mua, bán ma túy. Cáng rủ Anh mua thêm 1 bánh heroin với giá 16 triệu đồng và Anh nhận lời. 13h30 phút ngày 1/6, Anh đến cột mốc H2/89 lấy 5 gói hồng phiến (khối lượng 92,41 gam) và 1 bánh heroin (khối lượng 32,775 gam).

Sau khi cầm ma túy về nhà mình, Anh mở ra kiểm tra. Đúng lúc này, Nam đi vào và phát hiện nhân viên đang cầm ma túy nhưng không tố giác hành vi phạm tội của Anh với cơ quan chức năng.

Sau đó, Anh bỏ toàn bộ số ma túy trên vào túi rồi cùng Nam bắt xe khách ra Bắc Ninh. Khi xe khách đi đến xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa thì bị Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Nghệ An kiểm tra, phát hiện tang vật trong túi xách của Anh.

Cơ quan điều tra xác định tổng số ma túy mà Lô Hoàng Anh phải chịu trách nhiệm hình sự là 125,185 gam. Đỗ Minh Nam phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Không tố giác tội phạm.

Trước bục khai báo, hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Anh thừa nhận việc mua ma túy để bán lại kiếm lời. Bị cáo Nam khai dù biết Anh mua ma túy bán kiếm lời nhưng vì nể bạn nên không tố giác. Hai bị cáo thể hiện sự hối lỗi xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Lô Hoàng Anh 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Đỗ Minh Nam 2 năm tù về tội “Không tố giác tội phạm”./.

Trần Vũ

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/quan-ly-nha-nghi-vao-tu-vi-bao-che-cho-nhan-vien-mua-ban-ma-tuy-277753.html