Quản lý nhà hàng ở Sài Gòn điều nhân viên chân dài bán dâm cho khách với giá 1,5 đến 2 triệu đồng

Quản lý nhà hàng 34, quận 1, TP. HCM đã điều nhân viên của mình đến các khách sạn để bán dâm cho khách khi các 'thượng đế' cần.

Ngày 25/10, Công an quận 1 cho biết đã tiến hành kiểm tra đột xuất nhà hàng, khách sạn trên địa bàn. Tại đây, cảnh sát đã bắt quả tang 2 cặp nam – nữ đang có hành vi bán dâm với số tiền từ 1,5 đến 2 triệu đồng.

0h cùng ngày, các trinh sát Công an quận 1, TP.HCM đã ập vào kiểm tra hành chính tại nhà hàng 34 và khách sạn Em & Mi nằm trên đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1.

Tại nhà hàng 34, cơ quan chức năng phát hiện tại nhiều phòng của nhà hàng này có tiếp viên nữ đang phục vụ khách trong tình trạng hở hang. Ngoài ra, tại khách sạn Em & Mi, cảnh sát đã bắt quả tang 2 cặp nam nữ tại 2 phòng có hành vi mua bán dâm.

Một số nhân viên của nhà hàng 34.

Một số nhân viên của nhà hàng 34.

Qua khai thác nhanh, 2 người nữ bán dâm tại khách sạn này khai nhận là tiếp viên của nhà hàng 34. Sau khi phục vụ khách tại nhà hàng đã gợi ý qua khách sạn trên để thực hiện việc mua bán dâm.

Theo công an, nhà hàng 34 hoạt động rất tinh vi, có hệ thống chuông báo động và luôn có nhân viên túc trực tại các phòng hát để cảnh giới khi có lực lượng chức năng.

Các quản lý của nhà hàng này còn đứng ra môi giới mại dâm cho nhân viên nữ với giá tiền từ 1,5 triệu đồng đến 2 triệu đồng/lần.

Minh Mẫn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/phap-luat/quan-ly-nha-hang-o-sai-gon-dieu-nhan-vien-chan-dai-ban-dam-cho-khach-voi-gia-15-den-2-trieu-dong-3929393.html