Quản lý người Trung Quốc gây phẫn nộ ở Kenya vì kỳ thị chủng tộc

Một quản lý người Trung Quốc đã gây nên sự phẫn nộ tại Kenya sau khi bị bắt gặp sử dụng những từ ngữ mang tính phân biệt chủng tộc với người da màu.

Theo South China Morning Post, trong đoạn video được lan truyền trên mạng hồi tháng 9, quản lý Liu Jiaqi của một công ty xe máy đã sử dụng từ “con khỉ” để ám chỉ người dân Kenya, thậm chí là cả tổng thống của nước này.

Sự phản ứng dữ dội của người dân đã khiến cho cảnh sát nước này phải bắt giữ và trục xuất Liu khỏi Kenya.

Liu Jiaqi, người có những phát ngôn mang tính kỳ thị chủng tộc với người dân Kenya, đã bị cảnh sát nước này bắt giữ và trục xuất. Ảnh từ Twitter: Immigration Kenya

Làn sóng giận dữ cũng lan sang cả quốc gia bên cạnh là Uganda, nơi một cộng đồng lớn người Trung Quốc đang sinh sống.

Vào năm 2017, một cuộc tuần hành phản đối đã diễn ra tại thủ đô Kampala sau khi những người buôn bán địa phương cảm thấy công việc kinh doanh bị ảnh hưởng vì hàng hóa giá rẻ của người Trung Quốc.

Hiện có từ 10.000 đến 50.000 người Trung Quốc sinh sống và làm việc tại Uganda, rất nhiều trong số đó cư trú bất hợp pháp.

Những người cư trú hợp pháp thường là công nhân của những dự án cơ sở hạ tầng khổng lồ được xây dựng bằng nguồn tiền từ chính phủ Trung Quốc, một phần của chiến lược Vành Đai, Con Đường.

Các dự án này cũng giúp cho những người dân bản địa có được công việc, theo báo cáo của Bộ Lao động Uganda, những dự án bắt nguồn từ Trung Quốc đã tạo ra 90.000 việc làm ở nước này.

Nhưng những người Trung Quốc không phải lúc nào cũng hòa hợp với người dân bản địa. Ông Ofwono Opondo P’Odel, người phát ngôn chính phủ Uganda cho biết: “Chúng tôi nhận được những phàn nàn về thái độ phân biệt chủng tộc của người Trung Quốc. Một vài trong số này là chính xác, nhưng có những trường hợp thiếu bằng chứng”.

Lễ khởi hành chuyến tàu đầu tiên trên tuyến đường sắt từ thủ đô Nairobi đến thành phố cảng Mombasa ở Ấn Độ Dương. Nhà thầu chính của dự án có kinh phí 3,2 tỷ USD này là Tập đoàn Cầu đường Trung Quốc. Ảnh: AFP

Hồi đầu năm nay tại Kenya, nhân công bản địa tại một tuyến đường sắt phản ánh sự phân biệt chủng tộc của nhân viên và quản lý người Trung Quốc. Đây là dự án có kinh phí lên tới 3,2 tỷ USD và chính phủ Kenya bác bỏ các cáo buộc này.

Ông Zhang Gang, người phát ngôn của đại sứ quán Trung Quốc tại Kenya cho biết những người Trung Quốc luôn được khuyến khích đóng góp tích cực vào mối quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và Kenya.

Nhà ngoại giao đã nghỉ hưu của Kenya, ông Isac Okello cho rằng đây sẽ là bài học quan trọng với những người Trung Quốc. Ông Okello nhận định: “Một sự cố như vậy có thể dễ dàng làm hỏng mối quan hệ tốt đẹp giữa Trung Quốc và châu Phi”.

Sơn Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/quan-ly-nguoi-trung-quoc-gay-phan-no-o-kenya-vi-ky-thi-chung-toc-post891437.html