Quản lý lỏng lẻo, hàng chục bãi tập kết cát 'lậu' ngang nhiên tồn tại

Hàng chục bãi tập kết cát trái phép tồn tại ở Khu kinh tế (KKT) Chân Mây- Lăng Cô (H. Phú Lộc, TT-Huế) khiến người dân rất bất bình. Sau một thời gian dài tồn tại, mới đây, khi có chỉ đạo từ UBND tỉnh thì chính quyền H. Phú Lộc mới vào cuộc. Hơn 3.700 m3 cát vô chủ được tập kết tại 18 bãi trái phép đã được phát hiện...

Hàng chục bãi tập kết cát trái phép tồn tại ở Khu kinh tế (KKT) Chân Mây- Lăng Cô (H. Phú Lộc, TT-Huế) khiến người dân rất bất bình. Sau một thời gian dài tồn tại, mới đây, khi có chỉ đạo từ UBND tỉnh thì chính quyền H. Phú Lộc mới vào cuộc. Hơn 3.700 m3 cát vô chủ được tập kết tại 18 bãi trái phép đã được phát hiện...

Bãi tập kết cát "vô chủ" ở KKT Chân Mây- Lăng Cô.

Bãi tập kết cát "vô chủ" ở KKT Chân Mây- Lăng Cô.

Dân bức xúc

Tại các tuyến đường ven biển, đoạn giao nhau giữa xã Lộc Vĩnh và thị trấn Lăng Cô (H. Phú Lộc) có một mỏ cát "khủng". Tại đây, dấu vết xe múc, xe ben hoạt động để lại còn rất mới, lớp cát trên mặt vẫn còn ướt. Đi dọc về cảng Chân Mây, phía đường ra biển, nhiều bãi tập kết cát "mọc" như nấm từ vài chục đến vài trăm khối.

Theo tìm hiểu từ nhiều người dân, cát trái phép do một số đối tượng múc trộm ngoài biển vào tập kết để chở đi bán cho các công trình và người dân có nhu cầu. "Tại cảng Chân Mây và KKT Chân Mây- Lăng Cô đang tiến hành thi công nhiều dự án nên cần một lượng cát khổng lồ. Nhiều người lợi dụng cơ hội này, đi trộm cát, sau đó tập kết thành các bãi để dễ bán. Ngoài ra, giá cát xây dựng liên tục tăng thời gian qua nên càng khiến các đối tượng manh động hơn", một người dân trú xã Lộc Vĩnh (giấu tên) bức xúc.

Ông Nguyễn Xuân Bảo- Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh cho hay, xã cũng có xử lý vài đối tượng khai thác cát trái phép trong khu vực trên, xử phạt hành chính từ 1-3 triệu đồng/trường hợp, đồng thời giữ phương tiện xe 7 ngày. Khi được hỏi vì sao tình trạng khai thác cát kéo dài, không được xử lý dứt điểm thì lãnh đạo xã Lộc Vĩnh thừa nhận, khu vực bị trộm cát không có dân cư nên thiếu tính cảnh báo. Các đối tượng khai thác vào ban đêm, thứ 7 và chủ nhật, lực lượng của xã lại mỏng nên khó kiểm soát. Các trường hợp vi phạm phải mật phục 1- 2 giờ sáng và cần phối hợp với nhiều bên liên quan mới bắt được. Khung xử phạt từ 1- 3 triệu đồng như hiện nay vẫn chưa đủ sức răn đe, vì chỉ cần khai thác trót lọt 1-2 xe cát là đã đủ số tiền xử phạt.

Trong khi đó, Phòng TN- MT H. Phú Lộc thừa nhận, việc xử lý khai thác cát trái phép tại KKT Chân Mây- Lăng Cô đang gặp nhiều bất cập. Đối với các bãi tập kết cát, khi kiểm tra không ai thừa nhận nên khó xử lý. Ngoài các đối tượng lợi dụng đêm khuya để hoạt động, công tác quản lý càng khó hơn khi khu vực khai thác cát trái phép đã được giao cho các chủ đầu tư, các chủ dự án "án binh bất động" nên không rào chắn, không có bảo vệ nên việc quản lý chồng chéo.

Gần 3.700 m3 cát không có người nhận sẽ bán đấu giá theo quy định.

Gần 3.700m3 cát "vô chủ"

Theo phản ánh của nhiều người dân ở KKT Chân Mây- Lăng Cô, việc khai thác cát trái phép và lập bãi tập kết trái phép tồn tại dai dẳng hơn 2 năm nay. Nhiều đợt tiếp xúc cử tri, người dân đã từng phản ánh nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Mới đây, sau khi UBND tỉnh tiếp nhận phản ánh, đã yêu cầu UBND H. Phú Lộc và BQL Khu Công nghiệp- Kinh tế tỉnh cùng lực lượng liên quan vào cuộc. Theo UBND H. Phú Lộc, sau khi nhận được công văn của UBND tỉnh TT-Huế về việc kiểm tra, xử lý việc tập kết cát trái phép tại KKT- Chân Mây- Lăng Cô, H. Phú Lộc đã ban hành 2 quyết định về việc kiện toàn Tổ cơ động kiểm tra, xử lý (Tổ 526) và Đoàn Kiểm tra liên ngành (Đoàn 531). Từ ngày 6 đến 9-3, Tổ 526 và Đoàn 531 Phú Lộc đã tiến hành kiểm tra đột xuất các hoạt động khai thác, tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trái phép trên địa bàn các xã Lộc Vĩnh, Lộc Tiến và Lộc Thủy và phát hiện và lập biên bản tạm giữ khoảng 3.680m3 cát tập kết trái phép tại 18 điểm. Điều đáng nói, cả 18 điểm này đều không có đối tượng nhận. Trong đó, riêng tại xã Lộc Tiến có đến 13 điểm tập kết trái phép với khối lượng cát tập kết trái phép ước khoảng 2.363m3. Sau khi ra quyết định tạm giữ, tất cả số cát trên đã được cơ quan chức năng H. Phú Lộc tập kết tạm thời tại sân vận động của huyện.

Hiện nay, UBND H.Phú Lộc cũng đã ra thông báo công khai cho nhân dân trên địa bàn huyện về số cát tịch thu nêu trên. Thông báo cũng được niêm yết công khai tại trụ sở UBND các xã, các thôn và qua hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn. Theo UBND H.Phú Lộc, sau thời gian công khai theo quy định, huyện sẽ tiếp tục lập thủ tục, tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Ngoài ra, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Đoàn 531, Tổ 526 có kế hoạch tổ chức công tác tuần tra, phát hiện và xử lý các điểm tập kết cát trái phép trên địa bàn KKT Chân Mây- Lăng Cô trong thời gian đến.

Nhiều người dân địa phương cho rằng, hiện, lực lượng chức năng H.Phú Lộc mới chỉ xử lý "phần ngọn" của sự việc, tức là mới kiểm tra, tịch thu cát tại các điểm tập kết. Người dân mong muốn chính quyền H. Phú Lộc và lực lượng chức năng tiếp tục truy tìm các đối tượng- là chủ của các bãi tập kết cát trái phép để xử lý theo quy định. Có như vậy, thì mới đủ sức răn đe, hạn chế mức thấp nhất tình trạng "chảy máu" tài nguyên khoáng sản.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_222441_quan-ly-long-leo-hang-chuc-bai-tap-ket-cat-lau-ngang-nhien-ton-tai.aspx