Quân ly khai tấn công ở miền Đông Indonesia, 10 người bị chết

20 tay súng được cho là thành viên của Quân đội giải phóng Tây Papua, một nhóm vũ trang thuộc lực lượng ly khai Tổ chức Papua Tự do đã tấn công làng Nogolait, thuộc tỉnh Papua, miền Đông Indonesia.

Japan News ngày 17/7 dẫn thông báo của cảnh sát Indonesia cho biết, phiến quân tấn công một chủ cửa hàng và nhiều tiểu thương cùng người đi bộ có mặt ở hiện trường.

7 người thiệt mạng ngay tại chỗ, 3 người khác tử vong khi đang được cấp cứu tại bệnh viện. Nhà chức trách cho bết tất cả nạn nhân tử vong không phải dân bản địa mà là người đến từ các vùng khác của Indonesia.

Cảnh sát và quân đội Indonesia đang tiếp tục tìm kiếm dấu vết các tay súng.

Trong những năm gần đây, Indonesia đã triển khai nhiều quân tới khu vực hoạt động của phiến quân. Ảnh: Reuters

Trong những năm gần đây, Indonesia đã triển khai nhiều quân tới khu vực hoạt động của phiến quân. Ảnh: Reuters

Trước đó, phiến quân đã cảnh báo thường dân rời khỏi các khu vực mà lực lượng này tuyên bố là "vùng chiến sự". Sebby Sambom, người phát ngôn của phiến quân ly khai, cảnh báo công nhân rời khỏi các dự án xây dựng của chính phủ Indonesia, nếu không sẽ bị coi là mục tiêu quân sự.

Nửa phía tây của đảo Papua từng là thuộc địa của Hà Lan, nơi này khác biệt với phần còn lại của Indonesia về văn hóa cũng như sắc tộc.

Xung đột vũ trang giữa quân đội chính phủ Indonesia và phiến quân ly khai tại Papua đã diễn ra trong nhiều năm qua.

Hồi tháng 3, phiến quân ly khai đã sát hại 8 kỹ sư làm việc tại một trạm thông tin liên lạc ở Papua. Tháng 12/2018, ít nhất 31 công nhân và một binh sĩ Indonesia thiệt mạng trong một vụ tập kích của phiến quân ly khai.

Trong một diễn biến khác, ngày 16/7, chính quyền Sudan cho biết số người thiệt mạng do bạo lực sắc tộc liên quan đến tranh chấp đất đai giữa bộ tộc Berti và Hawsa tại bang Nile Xanh của nước này đã lên tới ít nhất 33 người.

Bộ Y tế Sudan cho hay có ít nhất 108 người khác đã bị thương và 16 cửa hàng bị đốt cháy kể từ khi bạo lực bắt đầu bùng phát ngày 11/7.

Binh sỹ quân đội Sudan tuần tra tại thủ đô Khartoum. Ảnh: AFP

Trong khi đó, theo một quan chức địa phương, nhiều dân thường đã tìm cách ẩn náu trong các đồn cảnh sát để tránh bạo lực và tình trạng bất ổn đã dẫn đến nhiều thương vong. Quan chức này cho biết thêm chính quyền địa phương cần có sự hỗ trợ của quân đội để kiểm soát tình hình.

Kể từ ngày 16/7, quân đội Sudan đã được triển khai để kiềm soát tình trạng bất ổn tại Nile Xanh và chính quyền địa phương áp dụng lệnh giới nghiêm ban đêm. Trước đó một ngày, thống đốc bang này Ahmed al-Omda đã ban hành lệnh cấm mọi cuộc tụ tập hoặc tuần hành trong vòng một tháng.

Tình trạng bạo lực nói trên bùng phát sau khi bộ lạc Hawsa kêu gọi “thành lập một cơ quan dân sự địa phương để giám sát việc bàn giao đất đai” và bị bộ lạc Berti từ chối.

Theo các nhân chứng, các cuộc đụng độ đã tiếp diễn vào ngày 16/7 sau một thời gian tạm lắng ngắn ngủi, gần thủ phủ bang Al-Damazin. Hàng chục gia đình ở Sudan đã chạy trốn trước tình trạng bất ổn.

Cũng liên quan đến xung đột sắc tộc ở Sudan, Đặc phái viên của Liên hợp quốc tại nước này Volker Perthes đã kêu gọi tất cả các bên kiềm chế.

Kim Hảo (t/h))

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/quan-ly-khai-tan-cong-o-mien-dong-indonesia-10-nguoi-bi-chet-172291.html