Quản lý, huấn luyện tốt lực lượng dự bị

Lữ đoàn 972 (Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần) là đơn vị vận tải chiến lược, làm nhiệm vụ bảo đảm vận tải cho các đơn vị phía Nam bằng đường bộ, đường thủy, đường sắt. Ngoài ra, đơn vị còn có nhiệm vụ tổ chức huấn luyện, SSCĐ, tham gia phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai và tổ chức huấn luyện dự bị động viên (DBĐV).

Đại tá Trần Bích Sơn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 972 cho biết: “Những năm qua, lữ đoàn luôn đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng trên mọi hoạt động, nhiệm vụ công tác. Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ vận chuyển và các nhiệm vụ thường xuyên khác, Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn luôn xác định, việc nâng cao chất lượng huấn luyện DBĐV có vai trò quan trọng, cần được tập trung lãnh đạo, triển khai, thực hiện tốt. Có nguồn DBĐV dồi dào, được huấn luyện thường xuyên, chất lượng tốt sẽ giúp đơn vị chủ động trong mọi tình huống, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ đột xuất được giao”.

 Các đại biểu tham quan sáng kiến phục vụ huấn luyện của Lữ đoàn 972.

Các đại biểu tham quan sáng kiến phục vụ huấn luyện của Lữ đoàn 972.

Hiện nay, Lữ đoàn 972 đang quản lý, huấn luyện gần 3.000 quân nhân dự bị, với 77 cơ sở tại các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và TP Hồ Chí Minh, cùng gần 400 xe ô tô các loại và phương tiện vận tải thủy. Để nâng cao chất lượng huấn luyện DBĐV, đơn vị đã tập trung làm tốt công tác xây dựng, quản lý nguồn; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung, chương trình huấn luyện, chủ động bảo đảm tốt hậu cần cho quân nhân trong suốt thời gian huấn luyện. Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Phạm Bá Long An, trợ lý quân lực lữ đoàn chia sẻ kinh nghiệm: “Hằng năm, chúng tôi chủ động phối hợp, hiệp đồng với các địa phương giao nguồn, chốt quân số huấn luyện chặt chẽ, đúng đối tượng. Từ chỉ tiêu và thực lực nguồn động viên, lữ đoàn sắp xếp, biên chế, hình thành các đơn vị theo quy hoạch vùng động viên, bảo đảm gọn từng đầu mối đơn vị, thuận tiện trong việc quản lý. Trong huấn luyện, ngoài nội dung đã được phê duyệt, các giáo viên còn chủ động sưu tầm thêm từ các nguồn tài liệu có liên quan để bổ sung vào giáo án, làm cho bài giảng thêm sinh động, giúp quân nhân dự bị dễ tiếp thu, nắm bắt”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài việc làm tốt công tác chuẩn bị thao trường, giáo án, giáo viên, lữ đoàn còn đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm hậu cần. Trước khi bộ đội về đơn vị, cơ quan hậu cần đã liên hệ với cơ quan chức năng làm thủ tục tiếp nhận đầy đủ quân trang trên cấp, đưa vào kho bảo quản, phân loại theo cỡ số, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp phát tập trung. Đồng thời, Phòng Hậu cần lập kế hoạch xác định nhu cầu thực phẩm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị vườn rau, thực phẩm tại chỗ, bảo đảm đủ 100% nhu cầu rau xanh khi quân nhân vào huấn luyện.

Nhờ làm tốt công tác hiệp đồng nên nhiều năm nay, các lớp huấn luyện đều bảo đảm 100% quân số, đúng đối tượng so với đăng ký. Kết quả kiểm tra hằng năm, 100% nội dung đều đạt yêu cầu trở lên, trong đó, tỷ lệ khá, giỏi luôn đạt trên 71%; đáp ứng tốt yêu cầu huy động khi có tình huống xảy ra. Những kết quả này đã giúp Lữ đoàn 972 nhiều năm gần đây trở thành đơn vị tiêu biểu trong nhiệm vụ huấn luyện DBĐV của Tổng cục Hậu cần.

Bài và ảnh: VĂN CHIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/quan-ly-huan-luyen-tot-luc-luong-du-bi-592089