Quản lý của Chi Pu lên tiếng: 'Chi đang bị hiểu sai'

Mặc dù Chi Pu vẫn giữ thái độ im lặng nhưng quản lý của cô nàng đã chính thức lên tiếng về những ồn ào, chỉ trích xoay quanh việc Chi Pu chính thức 'lấn sân' sang thị trường âm nhạc.

Tuy nhiên, trái với mong đợi, chỉ sau vài ngày ra mắt 3 ca khúc 'chào sân', Chi Pu liên tiếp nhận phải những chỉ trích, mỉa mai. Thậm chí, cô nàng còn bị 'ném đá' dữ dội sau khi thể hiện giọng hát live yếu ớt, không rõ hơi trên sóng truyền hình.

Chi Pu nhận phải nhiều chỉ trích về giọng hát và phát ngôn gây 'bão' của mình.

Không chỉ gây thất vọng về giọng hát, Chi Pu còn khiến nhiều nghệ sĩ trong làng giải trí phải lên tiếng về những phát ngôn của mình. Mới đây nhất, quản lý của Chi Pu – anh Nguyễn Hữu Anh bất ngờ lên tiếng trước những chỉ trích, chê bai mà 'gà cưng' đang phải đối mặt.

Là người đã gắn bó, song hành và làm việc cùng Chi Pu trên cương vị quản lý được 3 năm nên hơn ai hết, Hữu Anh cũng cảm nhận và hiểu được con người của Chi Pu. Vì thế, trước những điều tiếng, chỉ trích dành cho cô nàng, Hữu Anh đã quyết định trải lòng.

'Chi bị hiểu sai về phát ngôn ở Việt Nam cứ cầm mic lên được gọi là ca sĩ. Đây là một phần câu trả lời của Chi tại buổi debut showcase 27/10, trước câu hỏi về câu nói 'Từ hôm nay hãy gọi tôi là ca sĩ'.

Tuy nhiên, vì một câu trong đoạn trả lời được cắt ra để trích dẫn trên tiêu đề nhiều bài báo mà khiến câu chuyện bị hiểu khác đi, từ đó khiến em hứng chịu hàng loạt chỉ trích của những người trong giới'.

Quản lý của Chi Pu lên tiếng về những tin đồn đối với 'gà cưng' của mình.

Hữu Anh cũng thẳng thắn nhắc lại trọn vẹn câu trả lời của Chi Pu ngày hôm đó: 'Từ hôm nay hãy gọi tôi là ca sĩ là một câu nói thể hiện sự quyết tâm của Chi. Nó là một lời đề nghị chứ không phải là ép buộc. Nên mọi người có gọi Chi là ca sĩ hay không thì đó là quyền của mọi người, Chi không ép buộc điều đó.

Bản thân Chi đã tìm hiểu về thị trường Việt Nam. Ở thị trường Hàn Quốc, nếu một người cầm mic lên hát, thì sẽ phân ra rất nhiều vai trò khác nhau: ca sĩ, idol...

Nhưng ở Việt Nam, khi cầm mic lên hát thì đã gọi là ca sĩ rồi, không có một từ nào khác để nói về nghệ sĩ trình diễn cả. Đó là một ý tưởng Chi nghĩ là đúng đối với Chi trong thời điểm này'.

Không chỉ lên tiếng giải thích về việc phát ngôn của Chi Pu bị hiểu lầm, Hữu Anh cũng chia sẻ thêm những thông tin xoay quanh việc cô nàng sinh năm 1993 này bị khán giả Hàn Quốc 'ném đá' về giọng hát.

'Ba tuần trước, khi Chi phát hành single Love Story tại Hàn Quốc, bất ngờ xuất hiện nhiều bình luận bằng tiếng Hàn chê bai, mỉa mai.

Tin tức 'khán giả Hàn ném đá nhạc Chi Pu' xuất hiện dồn dập, mà mấy ai biết sự thật đau lòng: những bình luận đó là do một số tài khoản Việt Nam dùng Google Translate để comment.

Chúng tôi bàng hoàng khi nhiều anh chị người Hàn đã inbox chỉ ra giúp tôi những lỗi ngữ pháp và hành văn của những bình luận đó, với kết luận rằng đây không phải cách dùng từ của người Hàn Quốc, mà là cách người Việt hay dùng từ, đúng hơn là dùng Google dịch sang tiếng Hàn để comment.

Nhưng sẽ chẳng ai đủ tỉnh táo để có thể thấu rõ điều đó. Chúng tôi cũng chẳng lên tiếng, bởi bất kỳ giãi bày vào thời điểm nhạy cảm như thế sẽ chỉ như nước đổ lá môn, chẳng khiến số đông thay đổi cách nhìn nhận mà còn có thể khiến Chi hứng thêm nhiều dư luận búa rìu..'

Trước những oan ức, chỉ trích mà 'gà cưng' phải gánh chịu, Hữu Anh nhắn nhủ: 'Phải nói lại một lần nữa, Chi không làm gì ai, và không làm gì sai. Còn chân chính hay không chân chính, tâm mình tự biết, khán giả tự thấy, tự đánh giá.

Đạp đổ một ai đó sẽ chẳng giúp bạn cao thêm, cũng chẳng làm bạn tốt đẹp hơn. Nên với chúng tôi, việc mình mình làm và cố gắng từng ngày để làm cho tốt bằng tất cả cái tâm. Còn lại, hãy để thời gian lên tiếng.

Chẳng dám nói trước điều gì. Chỉ muốn nói rằng, đứa trẻ nào rồi cũng sẽ lớn. Và hoa hồng sẽ chỉ dành cho những ai dám dấn bước, không sợ chông gai'.

Trinh Phạm Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/sao/quan-ly-cua-chi-pu-len-tieng-ve-nhung-chi-trich-hieu-lam-doi-voi-chi-pu.html