Quản lý chặt khu vực biên giới Tây Nam để phòng chống dịch Covid - 19

Lực lượng Bộ đội Biên phòng cùng với các địa phương khu vực biên giới đã tăng cường lực lượng và tần suất kiểm tra khu vực biên giới Tây Nam để phòng chống hiệu quả dịch Covid - 19.

Ngày 1/8, tại Đồn Biên phòng Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức phát động Tháng cao điểm tuyên truyền, vận động quần chúng ở khu vực biên giới phòng chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới, nhất là biên giới Tây Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam - cho biết, trước tình hình diễn biến phức tạp về dịch bệnh Covid - 19, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo tất cả các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tăng cường nâng cao các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19. Tổ chức duy trì 100% quân số làm nhiệm vụ 24/24 ở các tổ, chốt chặn trên biên giới đất liền; siết chặt công tác kiểm soát tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở ở khu vực biên giới.

Đặc biệt, các lực lượng cần cương quyết bắt giữ, xử lý nghiêm các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép, ngăn chặn triệt để nguồn dịch lây lan qua biên giới. Bên cạnh đó, tăng cường công tác bám nắm địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa bàn biên giới không chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, việc tổ chức Tháng cao điểm tuyên truyền, vận động quần chúng ở khu vực biên giới phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới nhằm mục đích tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm cho nhân dân ở khu vực biên giới về phòng chống dịch bệnh Covid - 19; chấp hành các quy định về công tác quản lý biên giới, quản lý xuất nhập cảnh qua lại biên giới; tổ chức cho các hộ dân ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch Covid - 19.

Trong đợt phòng chống dịch bệnh Covid - 19 vừa qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã điều động gần 1.000 cán bộ, học viên thuộc các nhà trường, các đơn vị tuyến sau tăng cường cho tuyến trước. Các đơn vị đã thành lập 1.600 tổ, chốt với hơn 9.900 người làm nhiệm vụ kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh trái phép tại các đường mòn, lối mở trên biên giới; tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân phòng chống dịch Covid - 19. Riêng tại khu vực biên giới Tây Nam, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã huy động 2.200 cán bộ, chiến sĩ lập và lập 580 tổ, chốt để phòng chống dịch bệnh Covid -19.

Qua đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng cả nước đã phát hiện và xử lý 16.374 người nhập cảnh trái phép; bàn giao 68.742 người cho các lực lượng vận chuyển về các địa điểm tập kết cách ly; xử lý 4.745 vụ vi phạm với 11.628 đối tượng tham gia.

Cơ quan chức năng tỉnh An Giang tăng cường kiển tra, kiểm soát cư dân, du khách qua lại khu vực biên giới để phòng chống dịch Covid - 19

Cơ quan chức năng tỉnh An Giang tăng cường kiển tra, kiểm soát cư dân, du khách qua lại khu vực biên giới để phòng chống dịch Covid - 19

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về phòng chống dịch Covid - 19, chính quyền các địa phương khu vực biên giới Tây Nam như Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt khu vực biên giới.

UBND tỉnh Long An yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, chính quyền các địa phương triển khai thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid -19. Theo đó, tiếp tục tập trung thực hiện vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Các cơ quan chức năng có biện pháp phù hợp để hỗ trợ các nhà ngoại giao, nhà đầu tư, chuyên gia nhập cảnh và đến Long An để xử lý công vụ, đàm phán, ký kết hợp đồng, hoạt động đầu tư, thương mại. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An được giao phối hợp với các sở ngành, chính quyền địa phương tăng cường kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, đặc biệt là các đường mòn, lối mở, không để các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Tại tỉnh An Giang, UBND tỉnh An Giang đã triển khai công tác phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn, đặc biệt giao các lực lượng chức năng tổ chức, quản lý chặt người dân từ vùng dịch trở về, đồng thời ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid - 19 tỉnh An Giang, trên địa bàn tỉnh hiện chưa phát hiện ca mắc Covid - 19 trong cộng đồng nhưng có 927 người trở về từ vùng dịch và đang theo dõi cách ly tập trung 341 trường hợp. Tuy nhiên, An Giang là địa phương có nguy cơ lây nhiễm từ những người nước ngoài nhập cảnh trái phép ở biên giới, trốn cách ly tập trung và diễn biến khá phức tạp.

Đơn cử, ngày 31/7/2020, tại thị xã Tân Châu, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương đã phát hiện 7 gia đình Việt kiều gồm 41 người đi trên 8 thuyền máy từ Campuchia dự định về sinh sống tại Đồng Tháp và Tây Ninh đều không có giấy tờ hợp pháp. Chỉ riêng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã tiếp nhận, cách ly 368 người; phát hiện 9 vụ với 68 người nhập cảnh trái phép từ đầu năm đến nay.

Để phòng chống dịch Covid -19 hiệu quả, bà Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư tỉnh ủy tỉnh An Giang - chỉ đạo các cấp chính quyền, đoàn thể và người dân khởi động lại hệ thống phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới; chấp hành nghiêm các cấp độ phòng chống dịch bệnh theo quy định. Yêu cầu các lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế, trên các tuyến biên giới đường bộ, đường thủy, đường mòn, lối mở, bến đò ngang để kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh.

Trần Thế

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/quan-ly-chat-khu-vuc-bien-gioi-tay-nam-de-phong-chong-dich-covid-19-141620.html