Quận Long Biên phạt 2 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Quận Long Biên đã có 2 trường hợp đầu tiên không đeo khẩu trang ở nơi công cộng bị xử phạt hành chính. Đó là ông T.V.P, trú tại phường Long Biên không đeo khẩu trang khi ra khu vực bãi giữa sông Hồng và bà L.T.H, không đeo khẩu trang khi đang kinh doanh tại chợ Diêm Gỗ, phường Đức Giang.

Lực lượng chức năng tuyên truyền kết hợp với các biện pháp xử phạt những người không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Cả hai người này đã bị xử phạt hành chính với mức 200.000 đồng/người theo quy định tại Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 của Chính phủ về “Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế”. Quyết định xử phạt được thực hiện ngay trong ngày 30-3-2020.

Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Long Biên đã chỉ đạo kiểm tra, giám sát trên toàn địa bàn việc thực hiện đóng cửa tạm thời các cửa hàng kinh doanh dịch vụ không thiết yếu và việc người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Tinh thần chung là tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, kết hợp với các biện pháp xử phạt nghiêm minh để giáo dục ý thức tự giác thực hiện các quy định phòng dịch.

Quốc Bình

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/962880/quan-long-bien-phat-2-truong-hop-khong-deo-khau-trang-noi-cong-cong