Quận Long Biên có nhiều đổi mới, sáng tạo đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Chiều 18-3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên về công tác quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội; việc xây dựng và thực hiện các quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Quang cảnh cuộc làm việc.

Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra nhận định, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên đã có nhiều đổi mới, sáng tạo và chủ động, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống, nhất là công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung nghị quyết tới cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết, Quận ủy Long Biên thực hiện kiểm soát chặt chẽ; ngăn chặn hiệu quả tình trạng lười, trốn tránh học tập nghị quyết.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo nhìn nhận, cách thức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, đặc biệt là Đại hội lần thứ IV Đảng bộ quận Long Biên rất bài bản, khoa học, bám sát tình hình thực tế, bảo đảm thực chất. Nội dung 3 chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy rất rõ ràng, dễ hiểu, dễ tiếp cận; trong đó có chương trình công tác rất riêng về nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn.

Trưởng đoàn kiểm tra lưu ý, thời gian tới, quận Long Biên tiếp tục tập trung cụ thể hóa nghị quyết của Đảng bằng những kế hoạch, đề án, dự án, công việc cụ thể; trả lời cho được câu hỏi trong 5 năm tới trọng tâm phát triển của quận là gì; khẩn trương nắm bắt, tiếp thu, cụ thể hóa 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy khóa XVII thành những phần việc cụ thể của quận, phường trên địa bàn.

Đồng chí đề nghị quận phải tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nghị quyết, chương trình, kế hoạch cho người dân biết mình sẽ được thụ hưởng gì, từ đó đồng thuận, chung tay với Đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi nghị quyết.

Võ Lâm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/993885/quan-long-bien-co-nhieu-doi-moi-sang-tao-dua-nghi-quyet-cua-dang-vao-cuoc-song