Quận Long Biên: Bác yêu cầu đòi 200m2 đất ở tổ 14, phường Thạch Bàn

Liên quan đến nội dung 'Quận Long Biên: Phải ở nhà dột nát vì nhiều năm xin cấp sổ đỏ không được' được Báo Tuổi trẻ Thủ đô đăng tải. Mới đây, UBND quận Long Biên đã có quyết định 'phân xử' vụ việc này.

Như Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã đưa tin, một gia đình gồm nhiều thành viên là các con cụ Đỗ Thị Chất (ở tổ 14, phường Thạch Bàn, quận Long Biên đã có đơn cầu cứu gửi tới Báo Tuổi trẻ Thủ Đô phản ánh việc bị "ngâm" hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ cho các thửa đất 126 (1), 126 (2), 126 (3), 126 (4), thuộc tờ bản đồ số 22 tại tổ 14, phường Thạch Bàn.

Nguyên nhân là trong khi chờ đợi được cấp GCNQSDĐ cho gia đình, UBND phường Thạch Bàn có nhận được đơn đồng kiến nghị của các ông bà Đỗ Văn Quán, Đỗ Thị Phượng, Đỗ Thị Lập, Đỗ Văn Mích, Đỗ Thị Tại (là họ hàng với gia đình cụ Đỗ Thị Chất kể trên) cho rằng trong phần diện tích được đề nghị cấp sổ đỏ có 200m2 đất của các cụ để cho bố mẹ họ. Nội dung đơn cho rằng từ năm 1990, gia đình họ có cho gia đình chú ruột mình (gia đình cụ Đỗ Thị Chất - PV) “mượn tạm đất để trồng hoa màu”.

Sau khi có lá đơn đồng kiến nghị nói trên, việc cấp GCNQSDĐ cho các con của cụ Chất đã bị “treo” nhiều năm trời. Trong quá trình chờ đợi đó, cụ Đỗ Thị Chất đã mất do tuổi già, bạo bệnh còn các con của cụ phải đi ở thuê vì không thể xây dựng, sửa chữa nhà vì không có GCNQSDĐ.

Việc tranh chấp này đã nhiều lần được UBND phường Thạch Bàn và UBND quận Long Biên tổ chức hòa giải nhưng đều không thành.

Mới đây, sau quá trình xác minh, UBND quận Long Biên đã có quyết định về việc giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất giữa bà Đỗ Thị Tại (là đại diện các thừa kế của cụ Đỗ Văn Thích và cụ Nguyễn Thị Tám) với các thừa kế của cụ Đỗ Thị Chất và cụ Đỗ Văn Thành. Địa chỉ thửa đất tại tổ 14, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP. Hà Nội.

Theo đó, phần diện tích đất 200m2 thuộc thửa số 126, tờ bản đồ số 22 (đang có tranh chấp giữa các thừa kế của cụ Đỗ Văn Thích và cụ Nguyễn Thị Tám với các thừa kế của cụ Đỗ Thị Chất và cụ Đỗ Văn Thành) có nguồn gốc là đất vườn thổ cư của cụ Đỗ Văn Ngạnh sử dụng từ trước năm 1954.

Quá trình xác minh, UBND quận được những người cư trú cùng thời điểm sử dụng đất cho biết: Trong quá trình sử dụng, cụ Đỗ Văn Thích được cụ Đỗ Văn Ngạnh chia cho một phần diện tích đất (chính là phần diện tích đất đang có tranh chấp) nhưng cụ Thích đã chuyển nhượng cho em trai mình là Đỗ Văn Thành sử dụng không có giấy tờ. Ông Đỗ Văn Quán (một trong những thừa kế của cụ Thích) đã xác nhận sự việc trên và xác định thời điểm gia đình cụ Thích chia cho cụ Thành vào năm 1976 (giấy viết tay ngày 10/11/2007).

Quyết định của UBND quận Long Biên về giải quyết tranh chấp đất đai tại tổ 14, phường Thạch Bàn.

Trong quá trình quản lý sử dụng, vợ chồng cụ Thành và cụ Chất đã kê khai, đăng ký sử dụng đất thể hiện trong các tài liệu quản lý đất đai ở địa phương như sau: Bản đồ ruộng đất khu thổ cư Hợp tác xã Cầu Bây lập năm 1973 thể hiện thuộc thửa đất số 435, diện tích 524.0m2, sổ danh sách thổ cư Cầu Bây thể hiện tại số thứ tự 281, chủ sử dụng là Thành, diện tích 524m2 đất thổ cư. Bản đồ lập năm 1990 thể hiện thửa đất số 511, tờ bản đồ số 3C, diện tích 642m2, sổ mục kê lập kèm ghi chú sử dụng là Đỗ Thị Chất, loạt đất T+Q+A, bản đồ địa chính đo vẽ năm 1993 - 1996 thể hiện thuộc thửa đất số 126, tờ bản đồ số 22, diện tích 902m2, sổ mục kê đăng ký tên cụ Chất. Quá trình sử dụng đất, gia đình cụ Chất luôn thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với nhà nước.

Chính vì vậy, UBND quận Long Biên quyết định: Bác yêu cầu của bà Đỗ Thị Tại (đại diện các thừa kế của cụ Đỗ Văn Thích và cụ Nguyễn Thị Tám) về việc đòi quyền sử dụng 200m2 đất vườn thuộc thửa 126, tờ bản đồ số 22, địa chỉ tại tổ 14, phường Thạch Bàn.

Trao đổi nhanh với phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô về việc này, đại diện gia đình con cháu nhà cụ Đỗ Thị Chất và cụ Đỗ Văn Thành phấn khởi cho biết chỉ mong chính quyền quận Long Biên nhanh chóng cấp GCNQSDĐ để họ có thể xây, sửa lại nhà, tránh cảnh phải đi ở thuê như nhiều năm nay./.

Quang Chương - Phú Đô

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/quan-long-bien-bac-yeu-cau-doi-200m2-dat-o-to-14-phuong-thach-ban-d2058366.html