Quan lộ của cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài trước khi bị bắt

Trước khi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố, ông Nguyễn Thành Tài từng giữ nhiều chức vụ quan trọng của TP.HCM.

Ngày 8/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thành Tài, cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (nhiệm kỳ 2011-2015).

Ông Tài bị khởi tố để điều tra về những sai phạm liên quan đến khu "đất vàng" 5.000m2 tại số 8-12 đường Lê Duẩn.

Ông Nguyễn Thành Tài sinh năm 1952. Trước khi bị bắt ông Tài từng giữ nhiều chức vụ quan trọng ở quận và TP.HCM.

 Ông Nguyễn Thành Tài, cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. (Ảnh: Bộ Công an).

Ông Nguyễn Thành Tài, cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. (Ảnh: Bộ Công an).

Ông Tài từng có thời gian giữ chức Chủ tịch UBND quận 4 (TP.HCM).

Đến năm 1998, ông Tài được bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng UBND TP.HCM (1998-2001).

Năm 2001, ông Tài được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (2001-2010).

Năm 2010, ông Tài giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM (2010 đến 2015).

Ông Nguyễn Thành Tài là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa 8 nhiệm kì 2005-2010, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM khóa 8, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ngày 22/10/2012, ông Tài chính thức nghỉ hưu.

Ngày 4/5/2018, Thanh tra Chính phủ kết luận sai phạm về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp, thương mại, dịch vụ, căn hộ cho thuê tại số 8-12 Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM (rộng 4.921 m2).

Theo đó, trong thời gian ông Nguyễn Thành Tài làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông này đã kí nhanh nhiều văn bản chấp thuận cho Công ty Hoa Tháng Năm và các công ty không đủ năng lực khác tham gia dự án làm thất thoát nguồn thu ngân sách.

Quang Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/quan-lo-cua-cuu-pho-chu-tich-ubnd-tphcm-nguyen-thanh-tai-truoc-khi-bi-bat-d444435.html