Quận Lê Chân (Hải Phòng): Bước phát triển mang tầm vóc mới

Với vị thế quận trung tâm của thành phố Cảng, quận Lê Chân đang vươn mình bứt phá. Sự năng động, nhộn nhịp cùng với sự đầu tư mạnh mẽ đã và đang tô điểm thêm cho mảnh đất mang tên Nữ tướng anh dũng một sức vóc mới, niềm tin mới để quận hướng đến đô thị văn minh, hiện đại…

Quận Lê Chân đang vươn mình bứt phá.

Quận Lê Chân đang vươn mình bứt phá.

Sức vươn mạnh mẽ

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự ủng hộ, tạo điều kiện của Thành ủy, HĐND, UBND TP, quận Lê Chân đổi thay từng ngày và khác trước đến ngỡ ngàng. Những con đường nhỏ, ghồ ghề nay được mở rộng thênh thang, với hàng trăm dự án. Nhà cao tầng liền kề, trung tâm thương mại - dịch vụ thi nhau mọc lên... làm bừng sáng một góc trời.

Thành quả ấy được minh chứng sống động bằng những con số cụ thể về tốc độ phát triển kinh tế. Chỉ sau 5 năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 17,1%/năm, vượt mục tiêu đề ra của Đại hội XXIII (15% - 17%); quy mô kinh tế quận đến năm 2020 ước đạt 58.397 tỷ đồng, tăng 2,05% lần so với năm 2015; tổng thu ngân sách giai đoạn 2016 – 2020 đạt gần 7.600 tỷ đồng, gấp 3,19 lần so với giai đoạn 2011 - 2015; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 40.843 tỷ đồng, trong đó năm 2020 ước đạt 14.015 tỷ đồng, tăng 3,7 lần so với năm 2016.

Cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch tương đối rõ nét từ công nghiệp - xây dựng sang thương mại - dịch vụ; tỷ trọng giá trị sản xuất khu vực dịch vụ - thương mại tăng từ 60,42% năm 2016 lên 68,36% năm 2020…

Cùng với những chính sách đầu tư và thu hút đầu tư hợp lý, Lê Chân từng ngày khẳng định được tầm vóc với hàng loạt các dự án hàng nghìn tỷ đồng, nổi bật như: Trung tâm thương mại Aeon Mall với tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng; Bệnh viện quốc tế Vinmec 1.900 tỷ đồng; tổ hợp thương mại và chung cư cao cấp Minato 2.200 tỷ đồng; Khu đô thị ven sông Lạch Tray 1.100 tỷ đồng; khách sạn 5 sao Nikko 1.300 tỷ đồng;… Những công trình hạ tầng, những khu đô thị mới đã và đang tạo động lực to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Bên cạnh đó, công tác chỉnh trang đô thị quận cũng là dấu ấn tiêu biểu trong nhiệm kỳ qua. Với nhiều mô hình, cách làm hay sáng tạo, sự đồng tình, ủng hộ, đóng góp của nhân dân, 782 ngõ ngách với chiều dài 57km đã được xây dựng cải tạo (TP hỗ trợ 7.704 tấn xi măng, nhân dân đóng góp 25 tỷ đồng).

Trong đó nổi bật đã cải tạo 3.823m đường dân sinh song song với đường sắt qua địa bàn 6 phường: Lam Sơn, Cát Dài, Trần Nguyên Hãn, Hồ Nam, Trại Cau, An Biên.

Vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gửi thư khen UBND quận và Công an quận đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “Liên kết phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy và cải tạo vệ sinh môi trường trên tuyến đường sắt Cát Cụt - Cầu Quay” và mô hình điểm “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xây dựng tuyến phố văn minh, kiểu mẫu”.

Tăng tốc, bứt phá nhiệm kỳ mới

Đi đôi với phát triển kinh tế, quận Lê Chân luôn chú trọng đến lĩnh vực văn hóa và an sinh xã hội. Liên tục 20 năm liền, quận dẫn đầu TP trong phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi. Đến nay, toàn quận có 15 trường chuẩn quốc gia và có thêm 4 trường chuẩn quốc gia mức độ I, 1 trường chuẩn quốc gia mức độ II so với năm 2015.

Hệ thống y tế phát triển nhanh, mạnh cả về số lượng và chất lượng, từng bước trở thành trung tâm y tế không chỉ của TP mà còn là của vùng duyên hải Bắc Bộ với nhiều bệnh viện lớn quy mô mang tầm quốc tế.

Công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, người thuộc diện bảo trợ xã hội và các hộ nghèo đạt kết quả toàn diện. Đến nay, 100% hộ gia đình người có công có khó khăn về nhà ở tại quận Lê Chân đều được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở.

Công tác giảm nghèo, hỗ trợ người yếu thế được quan tâm chỉ đạo quyết liệt bằng các biện pháp cụ thể, thiết thực; tỷ lệ hộ nghèo giảm liên tục qua từng năm, hết năm 2019, quận không còn hộ nghèo.

Bí thư Quận ủy Lê Chân Lê Trung Kiên cho hay, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là cơ sở, động lực để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân quận Lê Chân vững tâm thế, tràn đầy lạc quan cùng TP và đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ.

Trong thời gian tới, quận Lê Chân sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng và phát triển quận với tốc độ cao, bền vững, đóng góp ngày càng nhiều cho phát triển kinh tế - xã hội TP; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - thương mại, tập trung phát triển các nhóm ngành dịch vụ, thương mại cao cấp; là trung tâm tài chính - thương mại, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, du lịch của TP…

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, quận Lê Chân xác định 3 mũi đột phá để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh: Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế dựa trên động lực phát triển dịch vụ - thương mại cao cấp.

Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Với niềm tin vững chắc và sự kỳ vọng vào tương lai, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Lê Chân cần chung sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đưa quận Lê Chân phát triển nhanh, bền vững, vươn tầm cao mới.

Thùy Linh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/quan-le-chan-hai-phong-buoc-phat-trien-mang-tam-voc-moi-544875.html