Quân khu 9 triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

QĐND Online -Thực hiện Chỉ thị, công điện của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, Cục Quân y, thời gian qua, Ban chỉ đạo Quân khu 9 đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Với phương châm “chống dịch như chống giặc”, Quân khu 9 đã thành lập 39 Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 từ cấp Quân khu đến các đơn vị; 34 tổ phòng chống dịch các đơn vị; 2 đội cơ động phòng, chống dịch (Bệnh viện quân y 120 và Bệnh viện quân y 121); 2 tổ chuyên khoa tăng cường (Bệnh viện quân y 121). Đồng thời, tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 cho 110 cán bộ là chủ nhiệm quân y các đơn vị, cán bộ các bệnh xá, bệnh viện trong quân khu; phun hóa chất khử trùng toàn bộ các cơ quan, đơn vị trong quân khu. Làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động về các biện pháp phòng bệnh cá nhân, như: Đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, súc họng nước muối, vệ sinh môi trường…); các cơ quan truyền thông chủ động, kịp thời tuyên truyền phổ biến về công tác phòng, chống dịch theo phương châm quyết liệt, định hướng tốt dư luận, không chủ quan, nhưng không làm hoang mang.

 Tổ chức phun hóa chất khử trùng tại các đơn vị Quân khu 9.

Tổ chức phun hóa chất khử trùng tại các đơn vị Quân khu 9.

Ban Chỉ đạo Quân khu 9 cũng đã tổ chức các đoàn kiểm tra, nắm tình hình công tác phòng, chống dịch, chuẩn bị tiếp nhận chiến sĩ mới tại các đơn vị; khảo sát khu vực triển khai bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 6, quy mô 500 giường bệnh. 12 Bộ CHQS tỉnh, thành phố; Trường Quân sự Quân khu và Lữ đoàn 950 cũng làm tốt công tác chuẩn bị tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch về nước, chỉ tiêu Bộ Quốc phòng giao cho Quân khu 9 tiếp nhận 7.425 công dân.

Đại tá Trịnh Hoài Văn, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Cần Thơ, cho biết: “Ngay sau khi nhận được các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cơ quan cấp trên các cấp, Bộ CHQS thành phố đã chỉ đạo cho Trường Quân sự thành phố làm tốt mọi công tác chuẩn bị để tiếp nhận công dân Việt Nam lao động, học tập từ Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch về nước. Theo đó, đơn vị dành khu nhà 1 trệt, 2 lầu, gồm 54 phòng, mỗi phòng bố trí từ 5 đến 10 người, bảo đảm đầy đủ giường nằm, quân tư trang cá nhân. Tổ chức phun hóa chất khử trùng khu vực nhà ở, nhà ăn; thành lập tổ quân y, chuẩn bị đủ phương tiện, trang thiết bị… sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra”.

Song song đó, các bệnh xá, bệnh viện quân - dân y, Bệnh viện Quân y 120, Bệnh viện Quân y 121 còn tổ chức tập huấn cho cán bộ, nhân viên kiến thức về dịch Covid-19; kiểm tra hệ thống trang bị máy móc, tổ chức phân luồng trong khám, điều trị, bố trí cách ly, thuốc, vật tư, sẵn sàng tiếp nhận điều trị bệnh dịch. Đại tá Phan Hồng Phúc, Giám đốc Bệnh viện Quân y 120, Cục Hậu cần Quân khu 9, chia sẻ: “Bệnh viện chuẩn bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cho nhân viên y tế, có phương án tránh lây nhiễm chéo; tổ chức và duy trì nghiêm các kíp trực phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm theo dõi, giám sát, nắm chắc tình hình dịch bệnh các đơn vị và địa phương, thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định. Chúng tôi cũng thường xuyên cập nhật các khuyến cáo về dự phòng, điều trị Covid-19 đến cán bộ, nhân viên và người bệnh đến khám và điều trị tại đơn vị”.

Theo Đại tá Phạm Hoàng Lai, Chủ nhiệm Quân y Quân khu 9, đến thời điểm này, Phòng Quân y Quân khu đã cấp bổ sung 20 máy phun thuốc phòng dịch, bảo đảm mỗi đơn vị đầu mối (cấp Trung đoàn đủ quân) đều có máy phun. Nhận và cấp thuốc, hóa chất, vật tư, phòng chống dịch cho các đơn vị bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 và phòng, chống dịch cho tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới. Cụ thể: 405kg Cloramin B; 100 lít Permethrin 50EC; 400 bộ trang phục phòng, chống dịch; 10 bộ trang phục bảo hộ, kính, khẩu trang N95; 191 cái nhiệt kế hồng ngoại. “Công tác tuyển quân năm 2020, không có trường hợp nào phải giao lại địa phương cách ly. Đến thời điểm hiện tại, không có trường hợp nghi ngờ, hoặc mắc bệnh Covid -19 trong LLVT Quân khu 9.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Dắt, Phó tư lệnh Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Quân khu 9 biểu dương tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao của các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị. Đồng chí Phó tư lệnh Quân khu yêu cầu, thời gian tiếp theo các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Cục Quân y, Ban Chỉ đạo Quân khu về phòng, chống Covid-19. Tăng cường giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng, chống dịch cho cán bộ, chiến sĩ; duy trì nghiêm chế độ trực phòng dịch; nắm chắc tình hình dịch bệnh, báo cáo kịp thời theo quy định; làm tốt mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng triển khai Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 6 khi có lệnh của Bộ Quốc phòng.

Bài và ảnh: QUANG ĐỨC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/quan-khu-9-trien-khai-dong-bo-quyet-liet-cac-bien-phap-phong-chong-dich-benh-covid-19-610382