Quân khu 9 tổ chức Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Sáng 3/5, tại Bảo tàng Quân khu 9 (TP.Cần Thơ), Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Đồng chí từng là Tư lệnh Quân khu 9.

Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức Lễ viếng Đại tướng Lê Đức Anh

Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức Lễ viếng Đại tướng Lê Đức Anh

Lễ viếng Đại tướng Lê Đức Anh chính thức bắt đầu với nghi lễ cao nhất vào lúc 7 giờ, đoàn Bộ Tư lệnh Quân khu 9 do Trung tướng Nguyễn Hoàng Thủy, Tư lệnh Quân khu 9 dẫn đầu đã vào thắp hương viếng Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Từ sáng sớm các đoàn đã đến chuẩn bị cho lễ viếng

Trong sổ tang, Trung tướng Nguyễn Hoàng Thủy viết: Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 9 vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh. Đồng chí ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và Lực lượng vũ trang Quân khu 9. Hai lần trên cương vị Tư lệnh Quân khu 9, Đại tướng Lê Đức Anh đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp vẻ vang của Đảng, của dân tộc và sự trưởng thành lớn mạnh của Lực lượng vũ trang Quân khu 9.

Đại tướng Lê Đức Anh đã để những dấu ấn, đóng góp to lớn với sự nghiệp cách mạng. Đặc biệt quân và nhân dân ĐBSCL luôn dành tình cảm to lớn đối với Đại tướng Lê Đức Anh.

Tại Bảo tàng Quân khu 9, đã có nhiều đoàn thuộc Lực lượng vũ trang Quân khu 9 và Hội cựu chiến binh các tỉnh, thành và sở, ngành đã đến viếng Đại tướng Lê Đức Anh. Thể hiện sự tri ân, kính trọng của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 9 với Đại tướng Lê Đức Anh.

Ông Trần Hùng - Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh TP.Cần Thơ chia sẻ: Đại tướng Lê Đức Anh là một nhà lãnh đạo tài năng, đức độ, một vị tướng tài ba thao lược; với nhân cách trí tuệ đạo đức trong sáng, công lao to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong chiến đấu cũng như trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với tôi, Đại tướng Lê Đức Anh là một vị tướng mà tôi rất trân trọng, kinh nể tài thao lược, chỉ huy một cách quyết đoán.

Đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, Nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Quân khu 9 (trong 2 giai đoạn 1969-1973 và 1976-1978) qua đời lúc 20 giờ 10 ngày 22/4 tại nhà số 5A, Hoàng Diệu, Hà Nội. Tang lễ của đồng chí diễn ra với nghi thức Quốc tang.

Thành Thật

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/quan-khu-9-to-chuc-le-vieng-nguyen-chu-tich-nuoc-le-duc-anh-76429.html