Quân khu 7 tuyên dương điển hình đoàn viên, hội viên tổ chức quần chúng

Sáng 12-11, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7 tổ chức tuyên dương đoàn viên, hội viên, tổ chức quần chúng (TCQC) điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Quân khu 7; Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Phụ trách Tư lệnh Quân khu 7.

 Giao lưu các điển hình tiên tiến tại chương trình.

Giao lưu các điển hình tiên tiến tại chương trình.

Thời gian qua, những phong trào thi đua của các TCQC trong LLVT Quân khu 7 luôn bám sát tình hình nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng, Vuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và quân đội. Nội dung, mục tiêu phong trào thi đua tập trung góp phần tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD. Hằng năm, có 100% tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, trong đó có hơn 52% vững mạnh xuất sắc và hơn 93% cán bộ, đoàn viên, hội viên đạt danh hiệu xuất sắc. Trong 5 năm qua, đã có hàng trăm tấm gương cán bộ, đoàn viên, hội viên điển hình tiên tiến được phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng, có sức lan tỏa lớn, góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hai tập thể tiêu biểu nhận Cờ của Tổng cục Chính trị.

Bên cạnh đó, các TCQC đã xây dựng, triển khai nhiều mô hình sáng tạo, thiết thực, hiệu quả cao. Theo đó, thanh niên quân khu có mô hình: “Chi đoàn 4 tốt - 1 nghiêm”, “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên vi phạm pháp luật, kỷ luật và không có cán bộ, đoàn viên hút thuốc lá”; phụ nữ quân khu có mô hình: “Tiếp sức mùa huấn luyện”, “Mỗi tuần 5 từ vựng tiếng Anh quân sự”, “Nuôi heo đất”; tổ chức công đoàn có mô hình: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, triệt để thực hành tiết kiệm trong sản xuất”... Thông qua các mô hình đã động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên cống hiến trí tuệ tài năng, nhiệt huyết của tuổi trẻ, thi đua huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, công tác tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, cán bộ, đoàn viên, hội viên từng bước được trưởng thành về nhận thức, phong cách, nghiêm chỉnh về kỷ luật và có văn hóa trong giao tiếp ứng xử, thêm yêu phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, yêu chức trách, nhiệm vụ đang thực hiện và đoàn kết, gắn bó, yêu thương đồng chí, đồng đội.

Bộ tư lệnh Quân khu 7 tuyên dương các điển hình tiên tiến.

Tại buổi lễ, 2 tập thể vinh dự nhận được Cờ của Tổng cục Chính trị, 1 tập thể và 5 cá nhân nhận Bằng khen của Tổng cục Chính trị. Dịp này, Bộ tư lệnh Quân khu 7 đã trao Bằng khen tặng 38 tập thể, 79 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-khu-7-tuyen-duong-dien-hinh-doan-vien-hoi-vien-to-chuc-quan-chung-643631