Quân khu 7 tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Xác định dịch bệnh Covid - 19 sẽ còn diễn biến phức tạp, các đơn vị trong LLVT Quân khu 7 luôn tăng cường công tác phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh, thực hiện nghiêm chỉ đạo từ cấp trên.

Chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt, nhà ở huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận là du học sinh Hàn Quốc, trở về từ vùng có dịch, đã tình nguyện tham gia cách ly tại Trung đoàn 812, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận. Quá trình lưu trú, chị được cơ sở y tế lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính với Covid - 19. Chị Nguyệt chia sẻ: “Suốt thời gian lưu trú ở Trung đoàn, tôi được chăm sóc sức khỏe ngày 2 lần. Cơm canh rất ngon, ngày 3 bữa, có sóng wifi và ti vi xem. Tôi rất cảm ơn các đồng chí bộ đội đã chăm sóc tôi những ngày qua”.

 Chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt nhận giấy chứng nhận hết thời hạn lưu trú cách ly.

Chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt nhận giấy chứng nhận hết thời hạn lưu trú cách ly.

Thượng tá Đậu Trọng Bơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 812 cho biết: Tất cả cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn cố gắng bảo đảm tốt nhất cho người đến lưu trú cách ly. Khó khăn của Trung đoàn là cơ sở vật chất, doanh trại cũ, nên nhiều vật chất phải tăng cường từ Bộ CHQS tỉnh. Đội ngũ cán bộ không có chuyên môn về chăm sóc sức khỏe, bếp núc nên chúng tôi chỉ đạo toàn đơn vị vừa vệ sinh doanh trại, bảo đảm hậu cần, chăm sóc sức khỏe cho người lưu trú, bảo đảm cơ sở vật chất sẵn sàng đón nhân dân về lưu trú, vì tình hình dịch bệnh ở tỉnh đang diễn biến rất phức tạp.

Thực hiện sự chỉ đạo của Quân khu và Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 của tỉnh Bình Thuận, Bộ CHQS tỉnh chọn Trung đoàn 812 làm nơi tiếp nhận công dân đến lưu trú cách ly. Cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Trung đoàn thực hiện nghiêm túc và chủ động phối hợp với các ngành có liên quan để thực hiện tốt các quy trình, quy định trong khu vực cách ly và bảo đảm mọi mặt cho người về lưu trú cách ly.

Quân khu 7 tổ chức nghiêm việc kiểm tra thân nhiệt.

Với số lượng người về lưu trú tại Trung đoàn ngày càng đông, đơn vị đã chủ động phối hợp với cơ sở y tế của địa phương làm tốt việc tẩy trùng, khoanh vùng giới hạn đi lại, trang bị bảo hộ an toàn cho cán bộ, chiến sĩ. Phương châm là phục vụ chu đáo, bảo đảm tốt, an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ và người lưu trú cách ly tại đơn vị.

Hiện nay, Quân khu 7 đã bố trí 18 điểm đón tiếp người vào lưu trú cách ly với số lượng theo chỉ tiêu giao của Bộ Quốc phòng là 5.550 người, riêng địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh gồm có các khu vực của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Quân sự Quân khu 7, Sư đoàn 317 đã tiếp nhận công dân đến cách ly là 2.530 người. Tất cả các cơ sở đều đảm bảo đầy đủ máy đo thân nhiệt, máy phun thuốc sát khuẩn và lượng thuốc khử trùng Cloramin B.

Phun thuốc khử trùng trước khi vào đơn vị.

Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 cho biết, để chủ động trong trường hợp phải tiếp nhận số người cách ly nhiều hơn chỉ tiêu trên giao, Quân khu 7 đã có phương án di chuyển bộ đội, sử dụng doanh trại của 3 đơn vị gồm: Trung đoàn Gia Định/Bộ tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh; Trung đoàn 4/Sư đoàn 5; Trung đoàn 201/Sư đoàn 302, ngoài ra các cơ quan, đơn vị luôn chủ động sẵn sàng xử lý tốt nhất các tình huống.

Đồng chí Tư lệnh Quân khu cũng yêu cầu các cơ quan chức năng Quân khu cần xây dựng, bổ sung thêm trong kế hoạch tổng thể, toàn diện, có dự kiến những tình huống, cấp độ cao nhất và các giải pháp xử lý; tăng cường vệ sinh doanh trại phòng chống dịch, hạn chế tối đa tiếp xúc ở chỗ đông người, ra ngoài doanh trại, nắm chắc để kiểm soát, theo dõi các trường hợp tiếp xúc bên ngoài để cách ly, phòng chống dịch... Khu lưu trú cách ly bảo đảm tốt về mọi mặt và luôn ở trạng thái sẵn sàng tiếp nhận người về lưu trú để cùng với cả nước phòng chống dịch bệnh Covid -19 đạt hiệu quả cao.

Bài, ảnh: THU CÚC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-khu-7-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-613038