Quân khu 5 tổng kết thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013-2020

Sáng qua ngày 17/6, Ban chỉ đạo 515 Quân khu 5 đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS). Đề án xác định HCLS còn thiếu thông tin, giai đoạn 2013-2020. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại 13 điểm cầu trong toàn Quân khu .

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa (Nguồn: internet)

Theo báo cáo, giai đoạn 2013-2020, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5 đã ban hành các văn bản, kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện Đề án đạt được nhiều kết quả. Cụ thể, trên toàn quân khu đã tập trung khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 2.425 hài cốt liệt sĩ trong nước, 541 hài cốt liệt sĩ ở Campuchia và Lào; cùng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại các Nghĩa trang liệt sĩ của địa phương bảo đảm trang trọng, chính quy, đúng quy định.

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5 đã chỉ đạo tỉnh Quảng Nam chọn xã Đại Hiệp và huyện Đại Lộc triển khai tổ chức hội nghị kết luận địa bàn, vẽ bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Một số địa phương như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian qua. Số lượng hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập còn nhiều. Dự kiến, trên địa bàn Quân khu còn khoảng 10.000 hài cốt liệt sĩ và 1.000 hài cốt liệt sĩ ở các nước bạn.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Phú Yên (Nguồn: internet)

Quá trình quy tập được tiến hành thận trọng, thực hiện tốt việc lập hồ sơ quản lý và lấy mẫu sinh phẩm để xét nghiệm ADN phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Đến nay, đã có 5/11 tỉnh, thành hoàn thành công tác lập bản đồ tìm kiếm quy tập, nộp về Ban chỉ đạo 515 quốc gia. Các HCLS quy tập được cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức truy điệu, an táng vào nghĩa trang liệt sĩ hoặc bàn giao cho gia đình trang trọng, chu đáo.

Ngoài ra, các lực lượng chuyên trách được tổ chức huấn luyện kiện toàn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, ngoại ngữ, các quy định trong quan hệ quốc tế...

Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận còn một số hạn chế tồn tại cần khắc phục. Đồng thời nêu ra nguyên nhân, đề xuất, kiến nghị và đưa ra một số kinh nghiệm hay trong quá trình thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Bên cạnh đó, Hội nghị còn công bố quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013 – 2020.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam (Nguồn: internet)

Thông qua công tác triển khai, thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lần này, đề án đã xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020. Mặt khác còn tạo điều kiện thuận lợi, tư vấn, hỗ trợ gia đình liệt sĩ đi tìm kiếm, di chuyển hài cốt liệt sĩ hy sinh trên địa bàn theo đúng quy định của nhà nước.

Những công việc trên đã đáp ứng một phần nguyện vọng của nhân dân và thân nhân gia đình liệt sĩ, góp phần thực hiện, giải quyết tốt chính sách hậu phương quân đội. Đồng thời thể hiện sự đền ơn đáp nghĩa của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5 đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/quan-khu-5-tong-ket-thuc-hien-de-an-tim-kiem-quy-tap-hai-cot-liet-si-giai-doan-2013-2020-23206/