Quân khu 5 tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Sáng 21-6, tại Gia Lai, Bộ tư lệnh Quân khu 5 tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia mùa khô năm 2017-2018. Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 5 chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên các chiến trường nước bạn Lào và Campuchia của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 và Tỉnh ủy, UBND các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum. Đặc biệt là, các Ban chỉ đạo 1237 của Quân khu 5 và các địa phương đã thường xuyên quán triệt sâu sắc Chỉ thị 24-CT/TW ngày 15-5-2013 của Bộ Chính trị; Quyết định 1237/QĐ-TTg ngày 27-7-2013 của Thủ tướng Chính phủ; các chỉ thị, thông tư, kế hoạch của Bộ Quốc phòng và Bộ tư lệnh Quân khu 5 về tìm kiếm, quy tập HCLS đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức lễ truy điệu và an táng 21 HCLS quy tập được trong mùa khô 2017-2018.

Mùa khô 2017-2018, Đội K51 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) đã tổ chức lực lượng tìm kiếm tại tỉnh Mulđunkiri (Campuchia), xác minh hơn 200 thông tin; khảo sát, đào bới hơn 50 địa điểm tập trung và hơn 150 địa điểm nhỏ, lẻ; quy tập được 12 HCLS (tất cả đều chưa rõ tên, nhưng có 1 HCLS xác định được là nữ thông qua các di vật).

Đội K52 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tổ chức khảo sát, tìm kiếm hơn 95 buôn làng, 37 xã, 20 huyện, thành phố thuộc địa bàn 3 tỉnh Ratanakiri, Stung Treng, PretViHiar (Camphuchia) và đã quy tập được 21 HCLS (tất cả đều chưa xác định được tên).

Đội K53 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum) thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn 2 nước Lào và Campuchia, tổ chức khảo sát, khai quật hơn 600 vị trí ở tất cả 22/22 huyện đơn vị đảm nhiệm; đào bới hơn 2.300m2 đất đá, quy tập được 16 HCLS (10 HCLS ở Campuchia và 6 HLCS ở Lào).

Hội nghị cũng đánh giá, công tác tìm kiếm, quy tập HCLS trong mùa khô 2018-2019 và những năm tiếp theo sẽ gặp nhiều khó khăn, khu vực tìm kiếm ngày càng phải mở rộng, địa hình thay đổi nhiều, lượng thông tin ít, độ chính xác thấp. Song các đại biểu đều xác định, công tác tìm kiếm, quy tập HCLS không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm, tình cảm của thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Vì vậy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 tiếp tục xác định quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh công tác dân vận, tranh thủ tối đa sự giúp đỡ của chính quyền và nhân dân các nước bạn.

Nhân dịp này, Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã tặng bằng khen cho 2 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập HCLS tại Lào và Campuchia mùa khô 2017-2018.

Tin, ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-khu-5-to-chuc-hoi-nghi-rut-kinh-nghiem-cong-tac-tim-kiem-quy-tap-hai-cot-liet-si-541995