Quân khu 5 đón nhận Huân chương Lao động hạng II của Nhà nước Lào

Sáng 11-6, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng II của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trao tặng.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đón nhận Huân chương Lao động hạng II của Cộng hòa DCND Lào.

Sáng 11-6, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng II của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trao tặng. Ghi nhận những đóng góp to lớn của Quân khu 5 trong xây dựng Tượng đài Liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam tại huyện Paksong (tỉnh Chămpasăk) với tổng kinh phí hơn 2,257 tỷ kíp, góp phần quan trọng trong việc phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam, Chủ tịch nước CHDCND Lào đã trao tặng Huân chương Lao động hạng II cho Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHDCND Lào, ông Bun Thong - Đi Vi Xay, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Chămpasăk, đã trao tặng Huân chương Lao động hạng II của Nhà nước Lào cho Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5 bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước Lào đã trao tặng Huân chương Lao động hạng II cho LLVT Quân khu 5, đồng thời khẳng định, thực hiện chủ trương, nhiệm vụ của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao, thời gian qua, LLVT Quân khu 5 cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn Quân khu 5 đã tham gia đầu tư xây dựng các công trình hữu nghị, mua sắm vật tư, phương tiện, trang thiết bị quân dụng tặng Sư đoàn Bộ binh 5, Bộ CHQS 4 tỉnh Nam Lào và Trường Hạ sĩ quan số 2 Viêng Xay; tổ chức thăm, sửa chữa nhà ở, khám bệnh và cấp thuốc cho nhân dân các tỉnh Nam Lào. Trong thời gian đến, LLVT Quân khu 5 sẽ làm hết sức mình, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt vì hạnh phúc, phồn vinh của hai dân tộc Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_190752_.aspx