Quân khu 5 đón nhận Huân chương do Chủ tịch nước Lào trao tặng

Sáng 11/6, tại Đà Nẵng, BTL Quân khu 5 tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng II của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trao tặng.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng II của Chủ tịch nước Cộng Dân chủ Nhân dân Lào trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc, đóng góp hơn 2,257 tỷ Kíp Lào để xây dựng Tượng đài liên minh chiến đấu Lào – Việt Nam tại huyện Paksong, tỉnh Chămpasăk.

Ông Bun Thong Đi Vi Xay, Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Chămpasăk (Lào) gắn Huân chương Lao động Hạng II do Chủ tịch nước Lào trao tặng lên cờ truyền thống Quân khu 5.

Việc làm này góp phần quan trọng trong việc phát huy tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ông Bun Thong Đi Vi Xay, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Chămpasăk (Lào) trao tặng Huân chương cho Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Cho biết về công trình Tượng đài liên minh chiến đấu Lào – Việt Nam tại huyện Paksong, tỉnh Chămpasăk, Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định, các công trình xây dựng, trang thiết bị, phương tiện mà lực lượng lũ trang Quân khu 5, Quân đội Nhân dân Việt Nam giúp Sư đoàn 5, 4 tỉnh Nam Lào và trường Hạ sỹ quan số 2 Viêng Xay tuy quy mô không lớn, số lượng không nhiều nhưng chính là biểu tượng cụ thể của tình đoàn kết gắn bó, thủy chung, thủy chung trong sáng giữa nhân dân và quân đội giữa hai nước phát triển ngày càng tốt đẹp./.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/quan-su-quoc-phong/quan-khu-5-don-nhan-huan-chuong-do-chu-tich-nuoc-lao-trao-tang-773283.vov