Quân khu 5 chủ động ứng phó thiên tai vùng miền núi Quảng Nam

Chiều 1-6, đoàn công tác Bộ tư lệnh Quân khu 5 do Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, khảo sát địa hình có nguy cơ sạt lở, lũ lụt trên địa bàn huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

 Trung tướng Thái Đại Ngọc khảo sát thực địa tại xã Phước Kim.

Trung tướng Thái Đại Ngọc khảo sát thực địa tại xã Phước Kim.

Đoàn công tác Quân khu 5 trao đổi với lãnh đạo xã Phước Thành.

Kiểm tra thực tế tại xã Phước Kim, Phước Thành và Phước Lộc, Trung tướng Thái Đại Ngọc yêu cầu Ban CHQS huyện Phước Sơn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động, luyện tập kịch bản ứng phó các tình huống; làm tốt mọi công tác chuẩn bị, bảo đảm đầy đủ trang bị, phương tiện, lực lượng theo phương châm "4 tại chỗ" tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn... Địa phương cần chú trọng quy hoạch bãi đậu trực thăng, cung cấp đầy đủ thông tin, vị trí, tọa độ tập kết hàng cứu trợ, đường hướng vận chuyển hàng hóa đến với bà con nhanh nhất, thuận lợi nhất...

Đoàn công tác Quân khu 5 tặng quà cho các cháu học sinh xã Phước Lộc.

Nhân dịp này, đoàn công tác của Quân khu 5 đã tặng quà cho các cháu học sinh nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6) tại các xã thuộc huyện Phước Sơn.

Tin, ảnh: QUANG HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-khu-5-chu-dong-ung-pho-thien-tai-vung-mien-nui-quang-nam-661290