Quân khu 4 và tỉnh Quảng Trị tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng

Sáng 19-2, tại TP Đồng Hà, Đảng ủy Quân khu 4 và Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phối hợp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị và Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 chủ trì hội nghị.

 Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2019 và 2 tháng đầu năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quân khu 4 và Tỉnh ủy Quảng Trị, công tác quân sự, quốc phòng của tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Trong đó, nổi bật là thường xuyên chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân vững chắc ở từng khu vực và trên toàn địa bàn, nhất là các khu vực trọng điểm, biên giới, ven biển; thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng... Qua đó đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện để tỉnh phát triển kinh tế, xã hội, là lần đầu tiên sau 7 năm GRDP của tỉnh đạt 7,72%.

Đảng ủy Quân khu 4 và Tỉnh ủy Quảng Trị cũng đã thống nhất một số nội dung trọng tâm trong năm 2020, trong đó, tiếp tục phối hợp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chiến lược về Quốc phòng – An ninh của Bộ Chính trị; thực hiện tốt nhiệm vụ kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng – an ninh; xây dựng lực lượng thường trực vững mạnh về chính trị, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định,vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; đồng thời chỉ đạo chặt chẽ các lực lượng nắm, đánh giá đúng tình hình, sẵn sàng xử lý có hiệu quả, đúng pháp luật các tình huống ngay từ cơ sở; chủ động lực lượng, phương tiện ứng phó có hiệu quả nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, cứu hộ, cứu nạn; tổ chức huấn luyện, diễn tập đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn. Tiếp tục chỉ đạo lực lượng vũ trang tham gia và thực hiện tốt công tác dân vận; chính sách hậu phương quân đội, chính sách người có công; hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; công tác quy tập mộ liệt sĩ trong nước và trên nước bạn Lào.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-khu-4-va-tinh-quang-tri-tang-cuong-phoi-hop-thuc-hien-nhiem-vu-quan-su-quoc-phong-610362