Quân khu 4 tiếp nhận, cách ly hơn 3.600 công dân từ nước ngoài về

Đến ngày 22-3, trên địa bàn Quân khu 4 đang cách ly hơn 12.300 công dân từ nước ngoài trở về nhằm phòng, chống dịch Covid-19, trong đó, có 3.672 người đang cách ly tại các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Quân khu 4.

NDĐT - Đến ngày 22-3, trên địa bàn Quân khu 4 đang cách ly hơn 12.300 công dân từ nước ngoài trở về nhằm phòng, chống dịch Covid-19, trong đó, có 3.672 người đang cách ly tại các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, số lượng công dân từ nước ngoài về nước ngày một tăng nhất là qua các cửa khẩu với nước bạn Lào, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị, tiến hành tiếp nhận và cách ly các công dân an toàn, chu đáo và đúng quy định. Tính đến ngày 22-3, trên địa bàn sáu tỉnh của Quân khu 4 đã tiếp nhận hơn 12.300 công dân từ Thái Lan, Lào trở về qua các cửa khẩu trên địa bàn sáu tỉnh Bắc Trung bộ về cách ly trên địa bàn; trong đó Quân khu 4 tổ chức tiếp nhận, cách ly 3.672 công dân tại 16 điểm của Quân đội.

Trong điều kiện thời gian gấp, số lượng công dân Việt Nam trở về nước đông, ồ ạt nhưng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ các đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm làm tốt mọi công tác chuẩn bị và tổ chức tiếp đón các công dân chu đáo. Quá trình tiếp nhận các đơn vị đã phối hợp thực hiện chặt chẽ, đúng tuần tự các bước theo quy định, sau khi tiếp nhận, các công dân được phân loại, cách ly, theo dõi chặt chẽ và bố trí, sắp xếp nơi ăn ở, cung cấp đầy đủ các loại nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Hiện nay, hầu hết bà con đều có sức khỏe ổn định, an tâm tư tưởng thực hiện việc cách ly theo đúng quy định.

* Nghệ An tiếp nhận công dân từ các tỉnh khác để cách ly

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long cho biết, sau hơn một ngày chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất trong điều kiện có thể tại một số điểm tiếp nhận mới, bắt đầu từ chiều nay (22-3), Nghệ An lại tiếp tục tiếp nhận công dân từ các tỉnh khác chuyển đến để cách ly.

Theo đó, tại các điểm tiếp nhận mới, gồm: Trường Dân tộc nội trú huyện Kỳ Sơn đón khoảng 150 người, trường Quân sự tỉnh đón khoảng 300 người. Và đến chiều thứ ba (ngày 24-3), điểm trường Dân tộc nội trú Tương Dương sẽ có đủ cơ sở vật chất để đón khoảng 200 người…

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long, trong những ngày tới, Quân khu 4 sẽ điều tiết số công dân trở về cho các tỉnh để cách ly sẽ giúp các địa phương chủ động hơn và công dân trở về được đón tiếp chu đáo hơn.

Trước đó, ngày 21-3, UBND tỉnh Nghệ An có công văn hỏa tốc gửi các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình về việc tạm dừng tiếp nhận công dân nhập cảnh về cách ly tập trung tại Nghệ An do các điểm tiếp nhận người cách ly tập trung theo kế hoạch ban đầu ở tỉnh đã gần như quá tải.

Nội dung công văn nêu rõ, trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã thực hiện tốt việc tiếp nhận công dân trở về từ cửa khẩu Cầu Treo do Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Hà Tĩnh chuyến đến. Tuy nhiên, do lưu lượng công dân trở về số lượng nhiều, tần suất nhanh, các cơ sở cách ly tập trung tại Nghệ An hiện đã hết chỗ, vượt quá khả năng đáp ứng của tỉnh. Vì vậy, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Nghệ An tạm thời dừng tiếp nhận công dân trở về từ cửa khẩu Cầu Treo và các địa bàn khác ngoài tỉnh kể từ 15h ngày 21-3 để có thời gian tập trung đón nhận các công dân tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh và đồng thời chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất, các phương án bảo đảm khác.

Tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục tiếp nhận công dân trở về từ cửa khẩu Cầu Treo và các địa bàn khác ngay sau khi bố trí chu đáo địa điểm tiếp nhận công dân về cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu.

Theo kịch bản ban đầu, Nghệ An chuẩn bị bốn địa điểm tại TP Vinh và vùng lân cận và được giao tiếp nhận khoảng 453 người từ nước ngoài trở về từ sân bay để cách ly tập trung và dự phòng cho Quân khu Bốn khoảng 1.520 người.

Tuy nhiên, do diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp, khó lường nên số người Việt (trong đó có đông người Nghệ An và các tỉnh phía Bắc) làm ăn ở Lào ồ ạt trở về quê tránh dịch Covid-19 qua các cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Nghệ An), Cầu Treo (Hà Tĩnh), Cha Lo (Quảng Bình)…

Đây là một diễn biến nằm ngoài kịch bản tính toán ban đầu của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các tỉnh Bắc Trung bộ. Theo quy định về tổ chức cách ly người từ nước ngoài về của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, công dân nhập cảnh qua cửa khẩu của tỉnh nào, thì tỉnh đó sẽ có trách nhiệm tiếp nhận để đưa đi cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh, bất kể người đó là công dân của tỉnh nào.

Ngoài việc tiếp nhận công dân Việt Nam và quốc tế từ Lào về qua cửa khẩu Nậm Cắn, từ ngày 18-3 đến ngày 21-3, Nghệ An còn chia sẻ với các tỉnh bạn, mỗi ngày đã tiếp nhận khoảng 120 đến 150 công dân nhập cảnh qua cửa khẩu Cầu Treo do Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Hà Tĩnh chuyển qua; chưa kể số công dân nhập cảnh qua cửa khẩu Cha Lo…

Việc tiếp nhận các công dân từ Lào về do các tỉnh khác chuyển đến đã khiến các khu cách ly tập trung ở Nghệ An có nguy cơ quá tải. Trước tình hình đó, tỉnh Nghệ An đã khảo sát và tiến hành lập ba khu cách ly tập trung mới ở dọc quốc lộ 7 tại các trường dân tộc nội trú của huyện Kỳ Sơn, Tương Dương và Con Cuông với quy mô khoảng 800 người. Những ngày qua, tỉnh cũng đã, đang gấp rút trang bị cơ sở vật chất để chuẩn bị đón tiếp số công dân từ nước ngoài trở về cách ly tập trung.

Theo lãnh đạo tỉnh Nghệ An, việc dừng tiếp nhận công dân nhập cảnh trong thời gian hơn một ngày qua như trao đổi thống nhất với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã giúp tỉnh Nghệ An có điều kiện chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất tại các điểm cách ly mới nhằm tiếp nhận và phục vụ người đến cách ly tập trung một cách chu đáo và tốt nhất trong điều kiện có thể. Dự báo, trong những ngày tới, số công dân từ Lào trở về ngày một nhiều, Nghệ An đang tiếp tục khảo sát, lựa chọn thêm các điểm cách ly tập trung.

Tính đến ngày 22-3, tỉnh Nghệ An đang cách ly theo dõi khoảng 2.000 người và chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19. Trong đó, cách ly tập trung tại tuyến tỉnh hơn 900 người và cách ly tại tuyến huyện và nơi cư trú khoảng 1.100 người.

* Quảng Nam: 56 du khách hết cách ly

Khu lưu trú an toàn tại Hội An Beach Resort (Ảnh: Tấn Nguyên).

Khu lưu trú an toàn tại Hội An Beach Resort (Ảnh: Tấn Nguyên).

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, trong ngày 22-3, UBND TP Hội An đã trao quyết định cho tám du khách nước ngoài đã hoàn thành thời gian 14 ngày thực hiện cách ly tại địa phương trước khi trở về nước.

Trong tám trường hợp nhận quyết định hoàn thành cách ly, gồm có: hai người Ba Lan, hai người Đức, hai người Pháp, một người Bỉ và một người Chile. Các trường hợp này đều có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Trong tám trường hợp hết thời gian cách ly, có sáu du khách liên quan đến BN54 trên chuyến bay TK162 (ngày 8-3) và hai người tiếp xúc gần (F1) của BN39 tại Hà Nội.

Tại buổi gặp gỡ diễn ra tại khu lưu trú an toàn Hội An Beach Resort, lãnh đạo TP Hội An đã thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ phương tiện đưa các du khách này ra sân bay Đà Nẵng theo nguyện vọng.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, đến nay, địa phương đã gặp gỡ, trao quyết định hoàn thành thời gian cách ly đủ 14 ngày cho 56 du khách trước khi trở lại cộng đồng…

Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam Nguyễn Văn Hai cho biết, hiện Quảng Nam đang thực cách ly 133 người; trong đó có 79 du khách đang ở tại khu lưu trú an toàn Hội An Beach Resort, 28 người đang ở tại khu cách ly Nhà khách Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam - Phân hiệu miền trung - Tây Nguyên, sáu người đang cách ly tại các khách sạn và 28 người đang cách ly tại cơ sở y tế. Tất cả các trường hợp trên tình trạng sức khỏe bình thường.

THÀNH CHÂU – LÊ THẮNG; TẤN NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43726402-quan-khu-4-tiep-nhan-cach-ly-hon-3-600-cong-dan-tu-nuoc-ngoai-ve.html