Quân khu 3 triển khai tích cực các giải pháp phòng chống dịch COVID-19

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu thời gian tới, Quân khu 3 cần tiếp tục quán triệt nghiêm các văn bản chỉ đạo phòng chống dịch của Chính phủ và Bộ Quốc phòng; tiếp tục thực hiện quyết liệt nhiều biện pháp để giúp các địa phương, nhất là Hải Dương ngăn chặn dịch.

Ngày 25/02, đoàn công tác Bộ Quốc phòng (BQP) do Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng BQP, Trưởng Ban chỉ đạo BQP về phòng chống dịch (PCD) COVID-19 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác PCD COVID-19 tại Quân khu 3.

Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc.

Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc.

Từ khi xuất hiện dịch COVID-19, trên địa bàn Quân khu 3 có tổng số 902 người mắc bệnh, 268 nghìn công dân phải cách ly, trong đó cách ly tại các đơn vị quân đội thuộc Quân khu 3 gần 17 nghìn người. Riêng đợt COVID-19 xuất hiện từ cuối tháng 01/2021 đến hết ngày 23/02/2021, trên địa bàn Quân khu 3 có 5 tỉnh, thành phố xuất hiện dịch gồm: Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Hòa Bình với tổng số ca nhiễm bệnh 689, tập trung nhiều nhất tại Hải Dương là 620 ca bệnh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Thường vụ Đảng ủy, BTL Quân khu 3 đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác PCD trong lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu. Quân khu 3 đã thành lập Ban chỉ đạo PCD COVID-19 từ Quân khu đến các cơ quan, đơn vị và trích gần 11 tỷ đồng để mua thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác PCD. Ban chỉ đạo PCD COVID-19 Quân khu 3 thành lập Sở Chỉ huy nhẹ của tại Lữ đoàn 242 (Quân khu 3) để tiếp nhận, vận chuyển công dân nhập cảnh từ vùng có dịch qua sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) đưa đến các khu cách ly tập trung; thành lập 32 tổ quân y cơ động PCD. Bộ CHQS 9 tỉnh, thành phố chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các biện pháp PCD đồng thời tích cực huy động lực lượng, phương tiện tham gia chuẩn bị khu cách ly tập trung, trực chốt kiểm soát dịch.

Sự xuất hiện trở lại của dịch COVID-19 vào cuối tháng 1 vừa rồi, Quân khu 3 đã chỉ đạo lực lượng phòng hóa phun khử khuẩn trên 154 ha, 1.550 km đường tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và thành phố Hải Phòng; huy động gần 4 nghìn cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ tham gia 1.074 chốt kiểm dịch. Đối với các khu cách ly tập trung có số lượng trên 100 người, Bộ CHQS các tỉnh, thành phố đều cử từ 12 đến 25 đồng chí tham gia phục vụ y tế, ăn uống...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thượng tướng Trần Đơn biểu dương những nỗ lực, cố gắng của LLVT Quân khu và các địa phương trong công tác PCD. Đồng chí Thứ trưởng BQP yêu cầu thời gian tới Quân khu 3 cần tiếp tục quán triệt nghiêm các văn bản chỉ đạo PCD của Chính phủ và BQP; tiếp tục thực hiện quyết liệt nhiều biện pháp để giúp các địa phương, nhất là Hải Dương ngăn chặn dịch. Bộ CHQS các tỉnh, thành phố quán triệt, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” đồng thời chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp cùng các ngành Công an, Y tế để chống dịch. Riêng các đơn vị đóng quân vùng biên giới, hải đảo phải phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng ngăn chặn người nhập cư trái phép. Sở Chỉ huy nhẹ của Quân khu tại Lữ đoàn 242 sẵn sàng tiếp nhận, vận chuyển công dân nhập cảnh từ vùng có dịch khi sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) hoạt động trở lại. Bên cạnh công tác PCD, Quân khu 3 cần làm tốt công tác tiếp nhận công dân nhập ngũ, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, nâng cao khả năng SSCĐ, quyết không để dịch bệnh lây lan vào đơn vị./.

Tin, ảnh: Nguyễn Trường

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/khoa-giao/quan-khu-3-trien-khai-tich-cuc-cac-giai-phap-phong-chong-dich-covid-19-575305.html