Quân khu 3 tổ chức Hội thảo đề tài khoa học nghệ thuật quân sự cấp Bộ Quốc phòng

Sáng 29-5, Bộ tư lệnh Quân khu 3 tổ chức Hội thảo Nghiên cứu vận dụng kinh nghiệm chống phong tỏa đường sông, biển từ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vào cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn Quân khu 3. Đây là đề tài khoa học nghệ thuật quân sự cấp Bộ Quốc phòng.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3, Chủ nhiệm đề tài chủ trì hội thảo.

Dự hội thảo có các đồng chí: Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; Thiếu tướng Phạm Lâm Hồng, Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự (Bộ Quốc phòng); Trung tướng Nguyễn Kim Thành, nguyên Phó giám đốc Học viện Quốc phòng; Thiếu tướng Đặng Quang Minh, Phó viện trưởng Viện chiến lược (Bộ Quốc phòng); Thiếu tướng Vũ Văn Tài, Chủ nhiệm Khoa chiến lược, Học viện Quốc phòng.

 Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường phát biểu tại hội thảo.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các ý kiến tham luận cơ bản nhất trí với kết cấu bố cục, đề cương chi tiết của đề tài. Đồng thời đánh giá cao quá trình chuẩn bị, sưu tầm tài liệu và cách tiếp cận của Ban chủ nhiệm đề tài với nhiều nội dung mới, có giá trị lý luận, thực tiễn cao. Các ý kiến cũng thẳng thắn đề xuất với Ban chủ nhiệm đề tài, cần nghiên cứu một cách toàn diện, chi tiết hơn và tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện đề tài.

Phát biểu kết luận hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường cảm ơn những ý kiến tham gia đóng góp của các nhà khoa học, các chuyên gia và đại biểu. Đồng chí cũng yêu cầu, các thành viên trong Ban chủ nhiệm đề tài nghiêm túc tiếp thu để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng hợp, bảo đảm đề tài hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng tốt.

Tin, ảnh: NGUYỄN QUÝ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-khu-3-to-chuc-hoi-thao-de-tai-khoa-hoc-nghe-thuat-quan-su-cap-bo-quoc-phong-540091