Quân khu 3 phối hợp cùng địa phương nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 phối hợp Thường trực chín tỉnh ủy, thành ủy thuộc Quân khu 3 lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác dân vận tích cực, toàn diện và có nhiều đổi mới.

Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327 (Quân khu 3) giúp nhân dân xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) làm đường giao thông.

Nổi bật là việc phối hợp giữa lực lượng vũ trang với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương xây dựng, củng cố cơ sở chính trị trên địa bàn. Nội dung phối hợp hướng mạnh vào nhiệm vụ tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo,phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện tốt chính sách xã hội.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 3 đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tham gia củng cố 117 tổ chức Đảng; 200 tổ chức Đoàn; 369 cơ sở xã, phường, thị trấn ở những địa bàn khó khăn. Chín tỉnh, thành phố phối hợp chỉ đạo các đơn vị quân đội, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo của địa phương phụng dưỡng 210 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đỡ đầu 28 con thương binh, tặng 158 sổ tiết kiệm, hỗ trợ giống, vốn cho đối tượng người có công trị giá hơn hai tỷ đồng.

Năm 2018, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tập trung vào các chương trình, giải pháp cùng cấp ủy, chính quyền chín tỉnh, thành phố trên địa bàn nâng cao hiệu quả công tác dân vận tuyên truyền, vận động nhân dân và cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng địa phương vững mạnh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần giữ vững, tăng cường quốc phòng - an ninh của các địa phương.

* Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 21 Đảng bộ thành phố; đánh giá tình hình công tác quý III, chín tháng qua và nhiệm vụ trọng tâm quý IV.

Nửa nhiệm kỳ qua, thành phố đã triển khai thực hiện quyết liệt ba đột phá, đó là, phát triển mạnh các ngành dịch vụ, du lịch, thương mại; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển văn hóa, văn minh đô thị; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đến nay thành phố có 10 trong số 14 chỉ tiêu thực hiện đạt tiến độ Nghị quyết đề ra.

Giai đoạn 2015-2018, tổng sản phẩm xã hội (GRDP, giá cố định 2010) ước tăng 8%/năm, năm 2018 ước đạt 62.150 tỷ đồng, gấp 1,2 lần so với năm đầu nhiệm kỳ, bằng 1,4% so với cả nước; GRDP bình quân đầu người năm 2018 ước đạt 84 triệu đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 68,2 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 19,15%/năm. Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 112.000 tỷ đồng, tăng 7,2%/năm. Công tác hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết các chính sách xã hội đạt kết quả tốt, ước đến cuối năm 2018 chỉ còn 2.319 hộ nghèo, chiếm 0,9%...

Từ nay đến hết nhiệm kỳ, với phương châm chủ động nắm bắt thời cơ, phát huy tính năng động, sáng tạo TP Đà Nẵng dồn sức tạo bước đột phá phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu và nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 21 đề ra.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37966502-quan-khu-3-phoi-hop-cung-dia-phuong-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-dan-van.html