Quân khu 3 hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020

Sáng 24-12, tại Hải Phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 3 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2020. Dự chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng.

Năm 2020, Đảng bộ, LLVT Quân khu 3 đã quán triệt, chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác quân sự, quốc phòng, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ năm 2020.

Trung tướng Vũ Hải Sản phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trung tướng Vũ Hải Sản phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Vũ Hải Sản đánh giá cao và ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu cũng như những kết quả nổi bật của Đảng bộ, LLVT Quân khu 3 năm 2020. Để góp phần cùng với toàn quân và cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 và cấp ủy, chỉ huy các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân khu về nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bên cạnh đó, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu. Cùng với điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ, các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình; đồng thời thực hiện điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, sẵn sàng tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng tặng các tập thể của Quân khu 3 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị LLVT Quân khu 3 tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố, phòng thủ quân khu ngày càng vững chắc; chú trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng và diễn tập khu vực phòng thủ; làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng doanh trại; triển khai thi công các dự án, công trình đã được phê duyệt; đồng thời duy trì hệ số kỹ thuật, bảo đảm khả năng cơ động của các loại phương tiện đáp ứng cho các nhiệm vụ...

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã công bố các quyết định khen thưởng của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Quân khu 3, đối với các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-khu-3-hoan-thanh-toan-dien-nhiem-vu-quan-su-quoc-phong-nam-2020-647423