Quân khu 2 khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ giúp người dân

Những ngày qua, một số tỉnh miền núi phía Bắc thuộc Quân khu 2 là Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên đã xảy ra mưa to, lũ ống, lũ quét làm 1 người chết và 3 người mất tích, tổng thiệt hại trên 30 tỷ đồng. Đến nay, tại Lai Châu, lực lượng vũ trang Quân khu vẫn tiếp tục tham gia khắc phục sự cố giao thông, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và tìm kiếm người bị nạn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Vệ Sử giúp dân di chuyển đồ đạc ra khỏi vùng sạt lở. Ảnh: Quang Long

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Vệ Sử giúp dân di chuyển đồ đạc ra khỏi vùng sạt lở. Ảnh: Quang Long

Giao thông ở Mường Tè vẫn bị chia cắt

Sáng 24/6 vừa qua, hai trận lũ quét xảy ra đồng loạt trên suối Nậm Sì Lường, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè và suối Hua Bum, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Huyện Mường Tè là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cơn lũ vừa qua.

Huyện thiệt hại trên 45ha lúa, hoa màu, 7 nhà bị cuốn trôi, 27 nhà trên địa bàn 2 xã Bum Nưa, Pa Vệ Sủ phải di chuyển khẩn cấp; tuyến đường Bum Nưa - Pa Vệ Sử bị một số vị trí bị sạt lở, cầu Pá Hạ, ngầm tràn Thò Ma, đập tràn Ty Tông bị cuốn trôi. Tuyến đường Mường Tè - Hua Bum bị đứt tại km 301+ 400 vị trí thuộc huyện Mường Tè; gần 10 cột điện bị đổ, gẫy…

Trong lúc đang chuẩn bị máy móc để thực hiện thi công tuyến đường từ trung tâm xã vào Đồn Biên phòng Pa Vệ Sủ, BĐBP Lai Châu, 3 công nhân của Công ty cổ phần đầu tư xây lắp Trường Thành đã bị lũ cuốn trôi cùng với 2 máy xúc.

Đến 14 giờ 24/6, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể anh Lường Văn Kiên (SN 1986, dân tộc Thái, ở xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên). 3 người hiện vẫn đang mất tích do lũ cuốn gồm hai công nhân là Nguyễn Văn Thuyên (SN 1981, ở xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, Hà Nội), Bùi Văn Tâm (SN 1973, ở xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) và cháu Chìn Mé Út (2 tuổi, trú tại bản Pa Cheo, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu). Ngoài ra, 40 công nhân tại công trình thủy điện Nậm Bụm, xã Hua Bum bị nước lũ cô lập. Hiện tại, số công nhân trên đã được di chuyển đến nơi an toàn.

Chủ động phòng tránh lũ ống, lũ quét

Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, Bộ Tham mưu Quân khu 2 đã kịp thời điện chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh điều lực lượng, phương tiện tại chỗ đi làm nhiệm vụ. Trên địa bàn ba tỉnh xảy ra mưa lũ, lũ ống, lũ quét đã có hơn 500 cán bộ, chiến sĩ cơ quan quân sự huyện và dân quân có mặt cùng các lực lượng giải phóng các tuyến đường bị tắc, giúp nhân dân ổn định cuộc sống.

Chính quyền huyện Mường Tè cũng đã huy động hơn 100 người gồm: Bộ đội, công an, dân quân, tự vệ và người dân tới giúp các hộ dân bị lũ cuốn trôi nhà, hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao di chuyển vật dụng gia đình đến nơi an toàn. Đồng thời, các lực lượng đang triển khai nhiều biện pháp để tìm kiếm 3 nạn nhân bị lũ cuốn trôi, giúp đỡ và hỗ trợ gia đình nạn nhân có mặt trên địa bàn; huy động máy móc và con người để khẩn trương san gạt đất đá sạt lở, bảo đảm thông đường.

Hiện các tuyến đường liên xã và tại điểm K46+800 Quốc lộ 12 đã thông tuyến, 3 đoạn ở Quốc lộ 4H đang khắc phục tạm thời gián đoạn giao thông. Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm nay, Mường Tè có 2 địa điểm thi là trung tâm huyện và ở cụm xã Ka Lăng. Các thí sinh đã có mặt tại các điểm thi từ trước khi mưa lũ về nên đến lúc này việc giao thông bị chia cắt không ảnh hưởng đến thi cử.

Đặc biệt, xã Pa Vệ Sử (huyện Mường Tè) có 8 bản với 1.500 nhân khẩu đang bị cô lập do đất đá sạt lở, gãy cầu. Người dân chỉ đủ nhu yếu phẩm để sử dụng trong vòng 10 ngày nữa. Chính quyền địa phương hiện đang nhanh chóng vận chuyển nhu yếu phẩm vào tiếp tế cho bà con nơi đây.

Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu) cho biết, hiện nay, Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo Quân khu 2 duy trì 167 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tổ chức tìm kiếm 3 người mất tích ở tỉnh Lai Châu đồng thời giúp nhân dân thu dọn bùn, đất, nhà ở; khắc phục các điểm bị sạt lở đất tại Quốc lộ 4H, tỉnh lộ 12 và các đường giao thông liên xã.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh bị lũ quét, lũ ống đã chỉ đạo chính quyền các địa phương tăng cường cán bộ về cơ sở, vận động, tuyên truyền người dân không qua sông, suối, ngầm tràn khi trên địa bàn có mưa to. Đặc biệt, chính quyền các xã rà soát, chỉ đạo các bản, các hộ dân, không để bà con ngủ tại lán nương để phòng tránh thiệt hại về người.

Rạng sáng 24/6, mưa lớn xuất hiện bất ngờ tại Lào Cai khiến cầu treo Bản Dền và La Ve, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa bị lật nghiêng, làm giao thông gián đoạn. Nước tràn vào nhà 20 hộ dân trên địa bàn, cuốn trôi một số trang thiết bị trong gia đình như tivi, tủ lạnh và 3 chiếc ôtô của người dân đi 300m.

Mưa lũ làm tỉnh lộ 152 - tuyến đường nối Sa Pa - Cát Cát bị sạt lở, hư hỏng; 2 công trình thủy lợi đập đầu mối ở huyện Sa Pa, Lào Cai bị cuốn trôi, vùi lấp. Hiện tại, cầu treo thôn La Ve, xã Bản Hồ đang được chính quyền địa phương khắc phục, nước lũ đã rút.

Tại tỉnh Điện Biên, ngày 25/6 một người dân đã tử vong do sét đánh là anh Giàng A Súa (SN 1992, trú tại bản Pú Đao, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ). Mưa lũ cũng khiến 20 ha lúa đang thu hoạch bị cuốn trôi tại các xã Xá Nhè, Mường Đun, Mường Báng của huyện Tủa Chùa; cá nuôi trong hơn 3 ha ao nuôi bị lũ cuốn trôi. Đến nay, tại hai địa phương này, bộ đội, dân quân đã thực hiện xong việc cứu hộ.

Lam Hạnh-Quang Thiện

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/quan-khu-2-khan-truong-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-giup-nguoi-dan-458874.html