Quân khu 2 chuẩn bị chu đáo cho ngày hội tòng quân

Thời điểm này các địa phương trên địa bàn Quân khu 2 cơ bản thực hiện xong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Nhờ sự vào cuộc, tham mưu hiệu quả của cơ quan quân sự các cấp, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm nay tiếp tục được các địa phương thực hiện chặt chẽ và đúng quy định.

Những ngày đầu năm mới, gia đình thanh niên Cà Văn Chanh, nhà ở bản Co Hón, xã Xuân Lao (Mường Ảng, Điện Biên), nhộn nhịp đón các đoàn thể và bà con địa phương đến chia vui, chúc mừng. Bởi, chỉ ít hôm nữa Chanh sẽ tạm xa gia đình và bà con dân bản để bước vào học tập, rèn luyện trong môi trường mới. Được biết, năm 2019 sau khi tốt nghiệp trường Đại học Luật với tấm bằng loại khá, mong muốn được rèn luyện, thử thách, trưởng thành hơn nữa trong môi trường quân ngũ, mùa tuyển quân này Cà Văn Chanh đã tình nguyện viết đơn nhập ngũ.

Với thanh niên Nguyễn Hữu An, công dân tổ 6, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ mùa xuân này đến với em thật nhiều cảm xúc. Tốt nghiệp Học viện Hậu cần (hệ dân sự) được sự động viên của gia đình, người thân; đặc biệt từ người cha đẻ hiện đang công tác trong quân đội, An tình nguyện viết đơn nhập ngũ khi trong lòng chộn rộn niềm vui xen lẫn sự tự hào. Mong ước của Nguyễn Hữu An trở thành hiện thực khi em chuẩn bị là quân nhân ở Trung đoàn 741, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên. Trò chuyện với chúng tôi, Nguyễn Hữu An thổ lộ: “Được phục vụ trong môi trường quân ngũ sẽ là khoảng thời gian đầy ý nghĩa đối với em. Môi trường mới sẽ giúp em trưởng thành, chững chạc hơn. Em mong muốn được phục vụ quân đội lâu dài”.

 Cán bộ Ban CHQS huyện Mường Ảng (Điện Biên) gặp gỡ, động viên thanh niên trước ngày nhập ngũ.

Cán bộ Ban CHQS huyện Mường Ảng (Điện Biên) gặp gỡ, động viên thanh niên trước ngày nhập ngũ.

Theo Đại tá Lại Mạnh Hùng, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng (CHT-TMT) Bộ CHQS tỉnh Điện Biên, năm nay các thanh niên nhập ngũ được bàn giao cho Trung đoàn 741, Bộ CHQS tỉnh, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên và Trung đoàn 82 (Quân khu 2). Để thực hiện tốt việc khám tuyển NVQS, đảm bảo chỉ tiêu về phẩm chất chính trị, sức khỏe, trình độ văn hóa, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng, đủ chỉ tiêu. Địa phương phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, gắn trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đặc biệt cán bộ cấp xã trong thực hiện Luật NVQS. Cũng theo đồng chí Phó CHT-TMT Bộ CHQS tỉnh Điện Biên, thực hiện chủ trương giao quân “tròn khâu”, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức tập huấn cho Hội đồng NVQS cấp xã, phường, thị trấn về phương pháp, cách thức tổ chức thâm nhập “3 gặp, 4 biết” để bảo đảm chất lượng khi tuyển chọn. Theo đó, chất lượng quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ toàn tỉnh Điện Biên năm nay cao hơn năm trước, công dân có sức khỏe loại 1 và loại 2 chiếm 79,38%, có 31 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học.

Đại tá Lại Mạnh Hùng cho biết thêm, công tác tuyển quân năm 2020 của Điện Biên tiếp tục được gắn với công tác tạo nguồn cán bộ cơ sở. Với mục tiêu xóa các thôn, bản trắng đảng viên nhưng không hạ thấp tiêu chuẩn theo quy định, năm 2019 các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh kết nạp được 42 hạ sĩ quan, chiến sĩ vào Đảng, tạo nguồn cán bộ lâu dài cho cơ sở. Điện Biên luôn ưu tiên thanh niên là con em đồng bào các dân tộc thiểu số; thanh niên có trình độ cao đẳng và đại học tham gia nhập ngũ.

Khắc phục những khó khăn trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân đi làm ăn xa chiếm tỉ lệ lớn và công dân được gọi khám hạn chế về chiều cao, cân nặng. Kinh nghiệm giúp tỉnh Hà Giang luôn hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân nhiều năm qua, đó là địa phương luôn thực hịen tốt chính sách hậu phương quân đội. Ví dụ như ở huyện Mèo Vạc, công dân tình nguyện viết đơn nhập ngũ được UBND huyện tặng giấy khen và phần quà trị giá 1 triệu đồng. Quân nhân hoàn thành NVQS, được đơn vị khen thưởng từ hình thức giấy khen trở lên sẽ được UBND huyện tặng 1 con bò trị giá 10 triệu đồng, để hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình. Công tác bàn giao bò giống được tổ chức tại ngày hội giao nhận quân hằng năm. Nhiều địa phương ở huyện Mèo Vạc coi việc chấp hành, thực hiện Luật NVQS của công dân hằng năm được quy định cụ thể trong hương ước của thôn, bản.

Theo Đại tá Phí Mạnh Cảnh, Trưởng phòng Quân lực Quân khu 2, ngành quân lực chủ động tham mưu giúp Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu kịp thời chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp, thực hiện tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ. Đặc biệt các địa phương luôn coi trọng vấn đề dân chủ, công tác tạo nguồn cán bộ cơ sở. Qua đó lễ giao nhận quân được các địa phương tổ chức vào ngày 11 và 13- 2 tới mang nhiều ý nghĩa và sẽ trở thành ngày hội của toàn dân.

Bài và ảnh: CAO MẠNH TƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/quan-khu-2-chuan-bi-chu-dao-cho-ngay-hoi-tong-quan-609684