Quân khu 1: Triển khai nhiệm vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Sáng 22-1, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Quân khu 1 tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác PBGDPL năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Trong năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT Quân khu 1 đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng chương trình, kế hoạch, đạt hiệu quả thiết thực. Nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, PBGDPL ngày càng đổi mới, sát đối tượng và nhiệm vụ của đơn vị; đã gắn công tác PBGDPL với tăng cường quản lý, duy trì kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017.

Thiếu tướng Dương Đình Thông, Phó chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL Quân khu 1 kết luận hội nghị.

Năm 2018, Hội đồng Phối hợp PBGDPL Quân khu 1 tập trung chỉ đạo, tuyên truyền sâu rộng các văn bản luật mới được Quốc hội ban hành, các nghị định, thông tư, chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Quân khu… qua đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ; tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật”, “Mỗi tuần một điều luật” trong các cơ quan, đơn vị đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả cao; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, PBGDPL.

Đặc biệt, cấp ủy, chỉ huy các cấp gắn kết chặt chẽ công tác giáo dục với quản lý; gắn nâng cao chất lượng giáo dục với nâng cao ý thức tự giác, tự giáo dục của quân nhân, xử lý nghiêm, dứt điểm các vụ việc vi phạm; quan tâm chăm lo bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác PBGDPL.

Tin, ảnh: MẠNH QUỲNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-khu-1-trien-khai-nhiem-vu-cong-tac-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-529689