Quân khu 1- Quân dân đồng lòng chống dịch

Các đơn vị của Quân khu 1 đóng quân trên diện rộng của 6 tỉnh phía Bắc, trong đó có 2 tỉnh biên giới Cao Bằng và Lạng Sơn tiếp giáp với Trung Quốc. Vì vậy, nguy cơ lây lan và bùng phát dịch Covid-19 là rất lớn.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ tư lệnh Quân khu đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch; kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập vào các cơ quan, đơn vị và sẵn sàng ứng phó xử trí mọi tình huống; đồng thời tích cực triển khai phương án khoanh vùng, cách ly, tránh sự lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng; tiếp nhận công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác từ Trung Quốc về Việt Nam theo sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng.

Tại các khu cách ly, với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị không quản khó khăn vất vả, nỗ lực bảo đảm tốt đời sống vật chất tinh thần cho người dân yên tâm tham gia cách ly tại đơn vị theo đúng thời gian quy định 14 ngày.

Đối với các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu, công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng được triển khai một cách hết sức nghiêm túc, với mục tiêu: Không để dịch bệnh xâm nhập vào đơn vị, bảo đảm tỷ lệ quân số khỏe tham gia huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Báo Quân đội nhân dân Online xin gửi tới bạn đọc chùm ảnh tại các khu cách ly và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu 1:

Thực hiện: BÙI HIỆP - MINH QUANG - QUỐC HÀ

3 giờ sáng, chiến sĩ nuôi quân Trung đoàn 750, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn nổi lửa nấu cơm sáng phục vụ người dân.

Bác sĩ quân y Trung đoàn 750, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn cùng người dân lau dọn vệ sinh khu cách ly.

Bác sĩ quân y Trung đoàn 750, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn kiểm tra thân nhiệt cho từng người.

Cấp phát nhu yếu phẩm cho người dân mới đến khu cách ly tại Trung đoàn 750, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn.

Giờ nhận cơm tại khu cách ly Trung đoàn 750, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn.

Cháu nhỏ vô tư chơi bóng cùng người thân tại khu cách ly Trung đoàn 750, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn.

Bộ đội phối hợp cùng công an tuần tra bảo đảm an ninh trật tự khu cách ly.

Từng phần cơm được cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự tỉnh Lạng Sơn chuẩn bị chu đáo cho người dân.

Tư lệnh Quân khu 1 tặng dụng cụ bảo hộ y tế cho Trường Quân sự tỉnh Lạng Sơn.

Lực lượng quân y Quân khu tiến hành đo kiểm tra thân nhiệt đối với các quân nhân ra vào cổng doanh trại.

Tổ quân y cơ động Lữ đoàn Phòng không 210 phun khử khuẩn phương tiện ra vào doanh trại.

Kiểm tra thân nhiệt chiến sĩ mới là chế độ được tiến hành thường xuyên mỗi ngày tại Lữ đoàn phòng không 210.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ tư lệnh Quân khu đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch; kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập vào các cơ quan, đơn vị và sẵn sàng ứng phó xử trí mọi tình huống; đồng thời tích cực triển khai phương án khoanh vùng, cách ly, tránh sự lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng; tiếp nhận công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác từ Trung Quốc về Việt Nam theo sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng.

Tại các khu cách ly, với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị không quản khó khăn vất vả, nỗ lực bảo đảm tốt đời sống vật chất tinh thần cho người dân yên tâm tham gia cách ly tại đơn vị theo đúng thời gian quy định 14 ngày.

Đối với các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu, công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng được triển khai một cách hết sức nghiêm túc, với mục tiêu: Không để dịch bệnh xâm nhập vào đơn vị, bảo đảm tỷ lệ quân số khỏe tham gia huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Báo Quân đội nhân dân Online xin gửi tới bạn đọc chùm ảnh tại các khu cách ly và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu 1:

Thực hiện: BÙI HIỆP - MINH QUANG - QUỐC HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-anh/quan-khu-1-quan-dan-dong-long-chong-dich-612742