Quân khu 1 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Ngày 14-10, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 1 tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu (16-10-1945/ 16-10-2020).

Dự lễ có Đại tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

 Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Cách đây 75 năm, ngày 16-10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập 12 chiến khu trong cả nước, trong đó có Chiến khu 1 và từ đó ngày 16-10 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của LLVT Quân khu 1. Trong tiến trình cách mạng và trong từng thời kỳ, giai đoạn lịch sử cụ thể, để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, Việt Bắc - Quân khu 1 đã nhiều lần được điều chỉnh địa giới hành chính, với những tên gọi khác nhau như: Chiến khu 1, Liên khu 1, Liên khu Việt Bắc, Quân khu Việt Bắc và Quân khu 1 cho đến ngày nay. Với những chiến công và thành tích tiêu biểu đã đạt được trong 75 năm qua, LLVT Quân khu 1 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương và phần thưởng cao quý, xây đắp nên truyền thống vẻ vang của LLVT Quân khu 1: “Trung hiếu, Tiên phong, Đoàn kết, Chiến thắng”.

Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Bế Xuân Trường ghi nhận và biểu dương những thành tích mà LLVT Quân khu 1 đã đạt được và nhấn mạnh: LLVT Quân khu 1 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm quân sự của Đảng, nhất là các chiến lược quốc phòng, bảo vệ biên giới quốc gia; nắm vững các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân đội, tổ chức quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ LLVT nhận thức đầy đủ sâu sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân; chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị đóng quân trên địa bàn xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ Tổ quốc từ xa, không để bị động bất ngờ; chăm lo xây dựng LLVT toàn diện, vững mạnh, xây dựng chính trị làm cơ sở, xây dựng thường trực theo hướng tinh, gọn, mạnh, không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu của LLVT quân khu;...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Bế Xuân Trường trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho đại diện lãnh đạo, chỉ huy Bộ tư lệnh Quân khu 1.

Cũng tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Bế Xuân Trường đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho đại diện lãnh đạo, chỉ huy Bộ tư lệnh Quân khu 1.

Tin, ảnh: HÀ KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-khu-1-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-nhat-640766