Quán Karaoke hoạt động 'rầm rầm' không PCCC, phường Bùi Thị Xuân quản có chặt?

Nhiều quán karaoke trên địa bàn phường Bùi Thị Xuân ngang nhiên hoạt động khi chưa đủ điều kiện PCCC, cơ quan chức năng liệu có buông lỏng quản lý?

Tháng 8 năm 2018 vừa qua, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội công bố danh sách 892 cơ sở kinh doanh karaoke không bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy. Đây được xem là một trong những nỗ lực của TP Hà Nội trong công tác rà soát về thực trạng chấp hành các quy định về công tác PCCC tại các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn quản lý nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự xã hội trên toàn Thành phố.

Theo danh sách, tính đến thời điểm công bố vào tháng 8/2018, trên địa bàn quận Hai Bà Trưng còn 28 cơ sở kinh doanh karaoke không bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy trong đó phường đứng đầu danh sách trong quận là phường Bùi Thị Xuân với 8 cơ sở.

Tuy nhiên theo quan sát của PV Pháp luật Plus, nhiều quán hát karaoke trên địa bàn phường Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) mặc dù đã có quyết định đình chỉ hoạt động của Phòng Cảnh sát PCCC số 1 nhưng vẫn hoạt động công khai ngay giữa ban ngày mà không một lực lượng chức năng nào ngăn chặn. Trong đó có một số quán chỉ hoạt động vào buổi tối, nhưng không ít quán hoạt động cả ngày lẫn đêm (?!).

Nhân viên Karaoke SUMMIT 36 Bùi Thị Xuân tư vấn cho khách. (ảnh cắt clip)

Về việc này, qua trao đổi với bà Trần Thị Thanh Hải - PCT phụ trách văn hóa xã hội phường Bùi Thị Xuân, bà Hải cho biết: "Hiện trong danh sách Phòng Cảnh sát PCCC số 1 công bố thì trên địa bàn phường có 8 cơ sở kinh doanh hoạt động karaoke nhưng có 2 cơ sở địa chỉ số 145, 105 phố Bùi Thị Xuân đã dừng hoạt động từ năm ngoái, cơ sở 39 Bùi Thị Xuân đã có quyết định khôi phục hoạt động.

Còn 5 cơ sở còn lại: Karaoke Bích Thái 139 Bùi Thị Xuân, Karaoke SUMMIT 36 Bùi Thị Xuân, Karaoke FiRST 80 Triệu Việt Vương, Karaoke F Plaza 159 Triệu Việt Vương, karaoke BINGO 142 Triệu Việt Vương thì một số cơ sở đang sửa chữa, cơ sở thì đang chờ cấp phép hoạt động.

Tháng 9/2018 vừa qua, UBND phường đã lập biên bản đề nghị Quận xử phạt 10 triệu/cơ sở gồm Karaoke Bích Thái 139 Bùi Thị Xuân, Karaoke F Plaza 159 Triệu Việt Vương, karaoke BINGO 142 Triệu Việt Vương vì vẫn cố tình hoạt động.

Bên cạnh đó, UBND phường đã giao trách nhiệm cho Công an phường có trách nhiệm giám sát việc hoạt động các cơ sở karaoke đang thiếu PCCC trên".

Chỉ đạo của UBND phường quyết liệt là vậy nhưng theo ghi nhận thực tế của Pháp luật Plus tại hai tuyến phố Bùi Thị Xuân, Triệu Việt Vương thì hoàn toàn toàn trái ngược.

Cụ thể, khoảng 10h ngày 20/10 có mặt tại quán Karaoke F Plaza địa chỉ 159 Triệu Việt Vương biển hiệu của quán này vẫn đang trang hoàng dường dư chưa có dấu hiệu gì là đã dừng hoạt động. Bên ngoài, từng dòng khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ giải trí vẫn nườm nượp đợi nhân viên hướng dẫn xếp xe để vào quán.

Cũng trong một ngày cuối tháng 10 PV có mặt tại một số địa chỉ trên phố Bùi Thị Xuân thì mọi hoạt động các quán karaoke ở đây tấp nập hơn bao giờ hết, từ biển hiệu quảng cáo cũng như lượng khách vào ra cũng vô cùng cấp tấp nập.

Khách vào ra nườm nượp tại Karaoke F Plaza 159 Triệu Việt Vương (ảnh cắt clip).

Trả lời của vị lãnh đạo chính quyền địa phương là vậy nhưng hình ảnh những nhóm "chân dài" bước vào rồi lại ra từ những quán karaoke một cách chóng vánh, không hiểu vì lý do gì mà lại đến rồi đi sớm như vậy?

Khoảng thời gian từ 21h đến 23h tối, quán nào quán nấy, khách cứ nườm nượp, xe đậu kín vỉa hè, nhân viên bảo vệ hét lớn "hết phòng" khiến nhiều thượng khách tỏ vẻ chán nản và ngoảnh đầu tìm quán khác.

Nhưng chắc chắn rằng, bài học về PCCC về cháy nổ tại ở quán karaoke khiến 13 người tử vong tại phố Trần Thái Tông vẫn là nỗi ám ảnh của người dân Hà Nội mỗi khi cầm mic hát karaoke.

Trước sự việc trên, dư luận đặt ra câu hỏi, có hay không việc các cấp, các ngành đã buông lỏng quản lý? Hay có việc bảo kê, chống lưng cho các quán Karaoke chưa đảm bảo PCCC đã bị đình chỉ vẫn ngang nhiên hoạt động? Nếu có trường hợp không may xảy ra những sự cố tương tự vụ cháy tại Cầu Giấy năm 2016 đến từ việc hoạt động do không đủ điều kiện thì sẽ ra sao?

Để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra, UBND quận Hai Bà Trưng và các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc kiểm tra để làm rõ trách nhiệm cá nhân trực tiếp liên quan, từ đó có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng này.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Nguyễn Quân - Ngọc Huy

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/quan-karaoke-hoat-dong-ram-ram-khong-pccc-cong-an-phuong-bui-thi-xuan-tran-tinh-ho-co-so-d81518.html