Quận Hoàng Mai: tình hình lao động sau Tết tương đối ổn định

Nhằm nắm bắt tình hình lao động sau Tết và động viên tinh thần làm việc của CNVCLĐ nhân dịp đầu năm mới, ngay trong hai ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi (ngày 11,12/2/2019 tức mùng 7,8 tết), thường trực LĐLĐ quận Hoàng Mai đã đi thăm và chúc tết một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo báo cáo nhanh của các doanh nghiệp trên địa bàn Quận, sau Tết tình trạng thiếu hụt lao động không đáng kể. Tại nhiều doanh nghiệp, không khí ngày làm việc đầu năm mới đã rộn ràng trở lại, người lao động đi làm sớm hơn ngày thường để gặp gỡ, chúc nhau năm mới sức khỏe, thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Ngày đầu tiên đi làm, các công ty thường bố trí giờ làm muộn hơn để lãnh đạo công ty có thời gian gặp gỡ, chúc Tết và mừng tuổi người lao động. Việc người lao động trở lại làm việc ổn định sau Tết xóa bỏ lo lắng về việc thiếu hụt lao động, ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Cũng theo báo cáo của các doanh nghiệp, những năm gần đây, các doanh nghiệp trên địa bàn Quận đã có nhiều hoạt động nhằm giữ chân người lao động từ trước Tết như đảm bảo công việc ổn định, lương và phúc lợi xã hội được cải thiện, chăm lo Tết chu đáo tới từng lao động có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ đưa và đón miễn phí lao động trước và sau kỳ nghỉ Tết. Năm nay, người lao động có mức thưởng Tết ổn định, tại nhiều doanh nghiệp cao hơn so với năm trước, khuyến khích người lao động gắn bó với công ty hơn.

Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Bùi Thị Ngọc Thủy thăm, chúc Tết CNLĐ Công ty CP Công nghiệp phụ trợ ICHI Việt Nam

Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Bùi Thị Ngọc Thủy thăm, chúc Tết CNLĐ Công ty CP Công nghiệp phụ trợ ICHI Việt Nam

Bên cạnh đó, các công đoàn cơ sở đã phối hợp với chuyên môn làm tốt công tác chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, 100% đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận dịp trước, trong và sau Tết Kỷ Hợi không để xảy ra vụ đình công, lãn công nào. Các đơn vị, doanh nghiệp cũng đều làm tốt công tác bảo vệ, an toàn phòng chống cháy nổ, không có vấn đề lớn xảy ra; không có hiện tượng CNVCLĐ vi phạm về quản lý, sử dụng pháo; tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận ổn định...

Thường trực LĐLĐ quận đã ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đã làm tròn nhiệm vụ của mình và gửi lời chúc Tết đầu năm mới tới toàn thể Ban lãnh đạo và người lao động của các doanh nghiệp, chúc các doanh nghiệp làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất; đồng thời trực tiếp xuống hỏi thăm, chúc Tết và động viên từng CNLĐ, hy vọng mỗi CNLĐ tiếp tục đóng góp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu của công ty đề ra ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm mới, góp phần tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội cũng như góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Quận.

Doanh nghiệp và người lao động rất phấn khởi, vui mừng đón nhận sự quan tâm của Liên đoàn Lao động Quận, hoạt động ý nghĩa này đã tiếp tục khẳng định tổ chức Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp vì việc làm, đời sống của người lao động, với niềm tin xuân mới, năm mới đoàn viên, người lao động sẽ được chăm lo nhiều hơn nữa.

N.Thúy- P.Diệp

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/quan-hoang-mai-tinh-hinh-lao-dong-sau-tet-tuong-doi-on-dinh-87230.html